Người bị bắt oan 40 năm hạ mức đòi bồi thường từ 10,9 tỉ xuống 3,6 tỉ đồng

Đỗ Trường
Đỗ Trường
16/03/2022 14:08 GMT+7

Ông Nguyễn Văn Dũng (61 tuổi, ngụ Bình Dương), người bị bắt giam oan sai cách đây hơn 40 năm đã thay đổi nội dung khởi kiện Viện KSND tỉnh Tây Ninh, hạ mức bồi thường từ 10,9 tỉ đồng xuống còn 3,6 tỉ đồng.

Ngày 16.3, TAND tỉnh Bình Dương đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ ông Nguyễn Văn Dũng (61 tuổi, ngụ Bình Dương) kiện Viện KSND Tây Ninh đòi bồi thường oan sai, sau nhiều lần hoãn phiên tòa.

Ông Nguyễn Văn Dũng tại phiên toà ngày 16.3

đ.t

Trước đó, ông Nguyễn Văn Dũng đã làm đơn kiện Viện KSND tỉnh Tây Ninh đòi bồi thường oan sai trên 10,9 tỉ đồng vì năm 1983 ông bị Công an H.Trảng Bàng (Tây Ninh) bắt giam cùng với 7 người khác trong gia đình để điều tra về “cướp tài sản riêng của công dân”.

Tuy nhiên, sau 1.386 ngày bị tạm giam, CQĐT buộc phải trả tự do vì không chứng minh được hành vi phạm tội của ông Dũng.

Cũng từ khi được trả tự do (từ năm 1983-2019), ông Dũng cũng không nhận được bất cứ quyết định đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ điều tra bị can nào và phải mang thân phận bị can hơn 40 năm.

Ngày 31.10.2019, sau khi Báo Thanh Niên đăng tải loạt bài điều tra Mỏi mòn thân phận 40 năm oan khuất, ông Dũng và những người trong gia đình mới được minh oan và được Viện KSND tỉnh Tây Ninh công khai xin lỗi.

Đến ngày 12.3.2020, Viện KSND tỉnh Tây Ninh ra quyết định bồi thường oan sai cho những người trong gia đình ông Dũng với các mức bồi thường khác nhau.

Riêng ông Dũng không chấp nhận số tiền bồi thường 1,059 tỉ đồng nên ngày 25.3.2020 đã làm đơn khởi kiện Viện KSND tỉnh Tây Ninh ra TAND tỉnh Bình Dương đòi bồi thường oan sai với số tiền 10,9 tỉ đồng.

Tại phiên tòa sơ thẩm, ông Dũng rút lại yêu cầu bồi thường về thiệt hại tài sản, sức khỏe và một số danh mục mà đã yêu cầu bồi thường trước đó, xuống còn 3,6 tỉ đồng. Tuy nhiên, đại diện Viện KSND tỉnh Tây Ninh vẫn không chấp thuận mức bồi thường mà ông Dũng đưa ra.

Đại diện Viện KSND tỉnh Tây Ninh khẳng định chỉ chấp nhận bồi thường oan sai cho ông Dũng số tiền trên 1 tỉ đồng.

HĐXX đã tiến hành nghị án kéo dài và dự kiến đến cuối tháng 3.2022 mới tuyên án.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.