Người bị rối loạn tâm lý có nguy cơ thất nghiệp cao hơn

Ngọc Quý
Ngọc Quý
16/12/2022 10:15 GMT+7

Nghiên cứu ở Đan Mạch mới đây cho thấy những người mắc các rối loạn tâm lý, tâm thần có thể mất nhiều năm làm việc. Nói cách khác, họ có nguy cơ thất nghiệp cao hơn và đứng bên ngoài lực lượng lao động.

Nghiên cứu do các chuyên gia tại Đại học Aarhus (Đan Mạch) thực hiện. Họ đã phân tích dữ liệu được thu thập trong 22 năm của hơn 5,1 triệu người Đan Mạch. Trong đó, hơn 488.000 người bị chẩn đoán mắc rối loạn tâm lý, tâm thần. Tất cả đều đang điều trị tại các cơ sở của Đan Mạch, theo trang tin sức khỏe Medical Xpress (Mỹ).

Rối loạn tâm lý, tâm thần có thể khiến người mắc mất nhiều năm làm việc

SHUTTERSTOCK

Những kết quả thu thập được cho thấy dù những loại rối loạn tâm lý, tâm thần đó là gì thì cũng đều làm tăng nguy cơ nghỉ việc. Mặc dù các nghiên cứu từ lâu đã biết người bị rối loạn tâm lý, tâm thần sẽ có nguy cơ thất nghiệp cao hơn nhưng đây là nghiên cứu đầu tiên ước tính cụ thể thời gian họ phải rời bỏ công việc, phó giáo sư Oleguer Plana-Ripoll, một trong các tác giả nghiên cứu tại Đại học Aarhus, tiết lộ.

Kết quả nghiên cứu cho thấy các rối loạn tâm lý, tâm thần có thể khiến người lao động mất đến 10,5 năm làm việc trong suốt cuộc đời của họ. Những phát hiện này cho thấy các tác động đáng kể của các rối loạn tâm lý, tâm thần với cuộc sống người mắc.

Những người có rối loạn ở mức độ nặng sẽ không thể học tập, làm việc như người bình thường. Do đó, ông Oleguer và các cộng sự tin rằng cần có sự hỗ trợ đúng mức để giảm số năm nghỉ việc, đồng thời giúp họ sớm quay trở lại lực lượng lao động.

Trong số các rối loạn tâm lý, tâm thần thì tâm thần phân liệt có tác động lớn nhất. Một bệnh nhân tâm thần phân liệt khi đã bị chẩn đoán thì mất trung bình đến 24 năm làm việc. Trong khi đó, những người bị chẩn đoán trầm cảm hoặc có tái phát trầm cảm thì mất khoảng 10 năm.

Các đối tượng bị chẩn đoán rối loạn tâm lý, tâm thần được phân tích trong nghiên cứu đều có thăm khám, điều trị tại các cơ sở của Đan Mạch. Điều này có nghĩa là hầu hết đều đang ở mức độ có thể gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống, kể các một số rối loạn phổ biến như trầm cảm hay lo âu.

Những người bị trầm cảm, lo âu mức độ nhẹ không được xét đến trong nghiên cứu. Dù vậy, các tác giả tin rằng các rối loạn tâm lý, tâm thần dù nhẹ cũng sẽ ảnh hưởng đến thời gian làm việc, học tập của người mắc, theo Medical Xpress.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.