Người da trắng sẽ không còn chiếm đa số ở Mỹ sau thế hệ Z

09/08/2023 13:09 GMT+7

Thế hệ Z, những người sinh trong giai đoạn 1997-2012, sẽ là thế hệ cuối cùng ở Mỹ mà người da trắng chiếm đa số, theo một nghiên cứu mới về dữ liệu điều tra dân số nước này.

Nghiên cứu của Viện Brookings tại Mỹ dự đoán rằng sự thay đổi đó - khi tỷ lệ người da trắng không phải gốc Tây Ban Nha sẽ giảm xuống dưới mức 50% so với tổng dân số Mỹ - sẽ xảy ra vào khoảng năm 2045, theo báo The Guardian.

Các dự báo về cấu trúc nhân khẩu học của Mỹ, bao gồm cấu trúc tuổi tác và thành phần chủng tộc - sắc tộc, cũng cho thấy nhóm dân số già đang tăng trưởng với tốc độ nhanh nhất trong khi nhóm dân số trẻ suy giảm.

Người da trắng sẽ không còn chiếm đa số ở Mỹ sau thế hệ Gen Z - Ảnh 1.

Gen Z được cho là thế hệ cuối cùng mà người da trắng chiếm đa số ở Mỹ

CHỤP MÀN HÌNH BUSINESS INSIDER

"Điều này [tình trạng già hóa] không phải không liên quan đến chủng tộc... Người da trắng tại Mỹ đóng góp đáng kể vào sự gia tăng của nhóm dân số già, trong khi nhóm dân số trẻ và trung niên ghi nhận sự suy giảm tỷ lệ người da trắng", William Frey, tác giả của nghiên cứu, cho biết.

"Những mô thức này đã dẫn đến 'khoảng cách thế hệ mang tính chủng tộc', trong đó nhóm dân số trẻ hơn - bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi tình trạng nhập cư trong những thập niên gần đây - đa dạng hơn nhiều so với các nhóm dân số lớn tuổi hơn", ông Frey nói trong nghiên cứu.

Song những người khác cảnh báo rằng việc đưa ra dự đoán về mức độ đa dạng dựa trên dữ liệu điều tra dân số là đơn giản hóa câu chuyện vì mọi người không nhất thiết phải coi mình là một phần của các tập hợp nhân khẩu học.

"Theo một nghĩa nào đó, chúng ta đang hình thành một kiểu xã hội chính thống mới ở đây, xã hội này sẽ rất đa dạng. Nhưng người da trắng sẽ là một phần quan trọng trong đó", nhà xã hội học Richard Alba ở Đại học Thành phố New York nói với The Hill.

Tác giả nghiên cứu của Brookings cho rằng những thay đổi sẽ được phản ánh tốt hơn nếu cuộc điều tra dân số tiếp theo của Mỹ - vào năm 2030 - bỏ đi một số phân loại nhất định và đưa vào những phân loại khác.

Ví dụ, thay vì xác định mình là người gốc Tây Ban Nha, người trả lời có thể đánh dấu vào bất kỳ phân loại nào trong các phân loại về “nguồn gốc” và viết bất kỳ con số nào thể hiện số lượng chủng tộc hoặc sắc tộc cụ thể liên quan đến bản thân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.