Người dân chật vật về quê ăn tết vì tắc đường

19/01/2023 19:56 GMT+7

Trong ngày làm việc cuối cùng của năm Nhâm Dần, nhiều tuyến đường tại cửa ngõ phía nam Hà Nội ùn tắc kéo dài bởi dòng người ùn ùn về quê ăn tết.

Theo lịch nghỉ tết Nguyên đán Quý Mão 2023, công chức, viên chức bắt đầu nghỉ từ thứ sáu, ngày 20.1 đến hết thứ năm, ngày 26.1 (tức từ ngày 29 tháng chạp năm Nhâm Dần đến hết ngày mùng 5 tháng giêng năm Quý Mão).

Ô tô, xe máy xếp hàng dài vì ùn tắc tại đường Khuất Duy Tiến (Q.Thanh Xuân, Hà Nội) chiều 19.1

Đình Huy

Ghi nhận của Thanh Niên ngày 19.1 (28 tháng chạp), hàng nghìn người dân mang theo đồ đạc, trang bị cá nhân lên đường về quê đón tết. Việc người dân về quê quá đông khiến nhiều tuyến đường tại cửa ngõ phía nam Hà Nội như: vành đai 3, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển, Giải Phóng... ùn tắc.

Anh Đinh Hữu Hiệu (24 tuổi, quê Nam Định) cho biết, mọi lần di chuyển về nhà bằng xe máy, anh chỉ mất khoảng 2,5 tiếng đồng hồ nhưng hôm nay đi mất gần 4 tiếng đồng hồ mới về đến nhà.

Không chỉ anh Hiệu, hàng nghìn người dân khi di chuyển bằng xe máy hoặc ô tô trên đường Giải Phóng - quốc lộ 1A hướng Hà Nội đi Hà Nam đều gặp phải cảnh ùn tắc ở nhiều đoạn.

Trước đó, ngày 17.1, ông Nguyễn Phi Thường, Giám đốc Sở GTVT Hà Nội đã ký phương án tổ chức giao thông trên địa bàn thành phố trong dịp tết Nguyên đán. Theo đó, ngành giao thông Hà Nội phân luồng phương tiện ra, vào thành phố theo 6 hướng.

Cụ thể, các phương tiện đi các tỉnh phía nam TP.Hà Nội có thể đi qua nút giao: Pháp Vân - Cầu Giẽ; quốc lộ 1A vào cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ tại nút giao Vạn Điểm; nút giao Đại Xuyên.

Bên cạnh đó, phương tiện đi về các tỉnh phía nam có thể đi theo quốc lộ 6 (trục Nguyễn Trãi - Trần Phú - Quang Trung) hoặc quốc lộ 6 đi TT.Xuân Mai - đường Hồ Chí Minh.

Để giảm lưu lượng xe trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và nút giao Pháp Vân, các phương tiện từ các tỉnh phía nam đi về TP.Hà Nội có thể đi các hướng từ nút giao Liêm Tuyền (Hà Nam) đi đường tỉnh lộ 494 - quốc lộ 21B - quốc lộ 6 (ngã ba Ba La, Hà Đông, Hà Nội).

Với phương tiện đi các tỉnh phía đông bắc (Bắc Giang, Bắc Ninh, Lạng Sơn…), có thể đi đường vành đai 3 - cầu Thanh Trì - cao tốc Hà Nội - Bắc Giang; cầu Nhật Tân - Võ Nguyên Giáp - quốc lộ 18 đi cao tốc Hà Nội - Bắc Giang; cầu Thăng Long - Võ Văn Kiệt - quốc lộ 2 vào cao tốc Hà Nội - Lào Cai; cầu Thăng Long - tỉnh lộ 23 - đường Mê Linh đi quốc lộ 2.

Phương tiện từ TP.Hà Nội về các tỉnh phía bắc (Hòa Bình, Sơn La...) có thể đi theo hướng đại lộ Thăng Long - đường Tản Lĩnh - Yên Bài - cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình.

Với phương tiện về các tỉnh phía đông (Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Hải Dương..), có thể đi đường Cổ Linh - nút giao đường vành đai 3 đường cổ Linh - cao tốc Hà Nội - Hải Phòng; đường tỉnh 379 đi Hưng Yên, Hải Phòng.

Người dân lỉnh kỉnh mang theo đồ đạc về quê

Đình Huy

Hoa đào, hoa ly... được người dân mang về quê đón tết cùng gia đình

Đình huy

Cô gái mang theo đồ đạc trên đường đón xe về quê

Đình huy

Một số em nhỏ ngủ gật trong vòng tay bố, mẹ

Đình huy

Lực lượng cảnh sát giao thông phải vất vả phân luồng, điều tiết giao thông

Đình huy

Đường Giải Phóng ùn tắc dài từ đầu giờ chiều nay

Đình Huy

Quốc lộ 1A đoạn đi qua địa bàn H.Thường Tín (Hà Nội) tắc dài ở phố Ga, phố Tía do quá nhiều phương tiện đi qua

Đình huy

Lượng xe máy tràn sang lấn làn để vượt cảnh ùn tắc ở quốc lộ 1A (đoạn đi qua phố Tía, H.Thường Tín)

Đình Huy

Chiếc ô tô chở theo đồ đạc, xe máy để về quê ăn tết

Đình huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.