Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc về nghỉ tết: Bến xe thông thoáng, cửa ngõ ùn tắc

18/01/2023 20:59 GMT+7

Từ ngày 18.1 (27 tháng chạp), hàng nghìn người dân đã đổ ra bến xe hoặc dùng phương tiện cá nhân, mang theo đồ đạc để về quê ăn tết.

Theo lịch nghỉ tết Nguyên đán Quý Mão 2023, công chức, viên chức bắt đầu nghỉ từ thứ sáu, ngày 20.1 đến hết thứ năm, ngày 26.1 (từ ngày 29 tháng chạp năm Nhâm Dần đến hết ngày mùng 5 tháng giêng năm Quý Mão).

Nhiều người đổ ra Bến xe Giáp Bát để về quê nghỉ tết từ chiều nay

Đ.H

Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp, đơn vị đã cho công nhân nghỉ sớm 1 - 2 ngày để về quê ăn tết.

Ghi nhận của Thanh Niên chiều 18.1 (27 tháng chạp), hàng nghìn người dân đổ ra Bến xe Giáp BátBến xe Nước Ngầm (Q.Hoàng Mai) để mua vé về quê. Tất cả đều mang theo đồ đạc, trang bị cá nhân để chuẩn bị cho những ngày nghỉ lễ kéo dài.

Ông Nguyễn Hoàng Tùng, Giám đốc Bến xe Giáp Bát, cho hay bến xe đón khoảng 6.000 người mỗi ngày cận tết. Đề phòng những trường hợp khách đông đột biến, ban lãnh đạo bến xe đã có những phương án cụ thể để đảm bảo số lượng chuyến xe, giúp người dân về quê thuận lợi.

Không còn tình trạng chen nhau lên xe về quê như những năm trước

Đ.H

Bên cạnh đó, ông Tùng cũng yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, tất cả các phương tiện xuất bến phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

Trong khi đó, ông Trịnh Hoài Lam, Phó giám đốc Bến xe Nước Ngầm, tiết lộ năm nay, hành khách có xu hướng đặt vé về quê sớm. Dự kiến những ngày cuối tháng chạp, bến đón khoảng 10.000 lượt khách. Để đảm bảo nhu cầu về quê của người dân, Bến xe Nước Ngầm dự phòng 100 lượt xe, chủ yếu di chuyển đến các tuyến Nghệ An và Hà Tĩnh.

Trên các tuyến đường hôm nay, người dân cũng đã di chuyển về quê bằng xe máy, ô tô. Cuối buổi chiều, lượng người về quê ngày càng đông khiến nhiều đoạn đường ở cửa ngõ phía nam thủ đô ùn tắc.

Người dân mang theo nhiều đồ đạc cho kỳ nghỉ lễ dài ngày

Đ.H

Người dân đợi mua vé ở Bến xe Nước Ngầm trong chiều nay

Đ.H

Người dân phấn khởi sau khi kết thúc ngày làm việc cuối năm

Đ.H

Một số người dân chọn cách đi xe máy về quê

Đ.H

Do lượng người đổ về quá đông nên một số đoạn đường xảy ra ùn tắc

Đ.H

Hà Nội đang trong những ngày rét đậm, nhiều người phải mặc ấm, bịt kín mít để tránh rét

Đ.H

Đường Vành đai 3, đoạn đi qua ngã tư Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long đông đúc phương tiện từ 16 giờ chiều nay

H.T

Đường Vành đai 3, đoạn đi qua hồ Linh Đàm ùn ứ, các phương tiện di chuyển chậm

H.T

Khu vực cầu Thanh Trì lúc 17 giờ tắc dài, mỗi lượt xe đi qua phải mất từ 30 - 40 phút

Đ.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.