Người dân dùng thuyền, thau chậu cứu lúa ngập trong biển nước trên cao nguyên

17/08/2022 16:29 GMT+7

Hàng nghìn ha lúa ở H.Lắk ( Đắk Lắk ) bị mưa lũ gây ngập úng, hư hỏng. Người dân phải dầm mình dưới nước để gặt lúa, vớt vát chút công sức bỏ ra nhiều tháng qua.

Mưa lớn kéo dài những ngày qua gây ngập lụt trên diện rộng tại H.Lắk, tỉnh Đắk Lắk. Nhiều cánh đồng lúa diện tích hàng nghìn ha tại các xã Bông Krang, Yang Tao, Buôn Tría, Buôn Triết (H.Lắk) bị nhấn chìm trong biển nước.

Do nước ngập sâu, phương tiện cơ giới không ra đồng được. Người dân phải dùng thuyền tôn tự đóng, căng bạt hoặc dùng thau, chậu nhôm cỡ lớn đem ra đồng gặt lúa rồi vận chuyển vào bờ.

Người dân H.Lắk ngâm mình gặt lúa

hoàng bình

Anh Y Kiện Bkrông (trú xã Bông Krang), cho biết gia đình anh có hơn 3 sào lúa vừa chín bị nước lũ dâng ngập. Hai ngày qua, anh phải nhờ thêm họ hàng cùng gặt lúa chạy lũ, vớt vát lại chút công sức.

Theo Y Kiện, mỗi sào ruộng của anh dự kiến cho năng suất khoảng 7 - 8 tạ lúa, nhưng giờ đây toàn bộ lúa bị ngập, không còn giá trị kinh tế. “Giờ tôi gặt về phơi rồi đi xay, phần nào ăn được thì ăn, phần nào xấu thì dùng chăn nuôi. Lúa ngập nước rồi không ai mua”, Y Kiện nói.

Sử dụng cả thau, chậu để chở lúa

hoàng bình

Tương tự, ông Y Sơn Lâm Ting ở cánh đồng gần đó cho biết gia đình ông có hơn 2 sào lúa vừa chín sữa bị ngập trong nước. Do tiếc công của, ông cùng vợ con đem theo thau nhôm, bạt ra đồng ngâm mình gặt ngầm lúa dưới nước.

“Nếu không có mưa, tôi thu được khoảng hơn tấn lúa chín. Nhưng mưa ngập thế này thu vài tạ là cùng, mà lúa lại bán không được, ăn không được, chỉ nghiền cho vịt, heo thôi”, ông Y Sơn thất vọng.

Tìm cách cứu lúa giữa cánh đồng Buôn Triết

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Viết Quang, Trưởng phòng NN-PTNT H.Lắk, cho biết đợt mưa lũ kéo dài hơn 1 tuần qua (từ ngày 8 - 16.8) khiến 2.668 ha cây trồng (chủ yếu là lúa nước) trên địa bàn huyện bị ngập, hư hỏng; ước tính thiệt hại khoảng 80 tỉ đồng. Những xã có diện tích lúa nước bị ngập nhiều là Buôn Triết (1.449 ha), Đắk Liêng (453 ha), Buôn Tría (450 ha), Bông Krang (100 ha).

“Hiện phần lớn diện tích lúa trên địa bàn đang giai đoạn làm đòng, hoặc chín sữa, một số đã chín rộ. Trong khi đó, dù ngớt mưa nhưng nước từ các sông suối vẫn đổ về rất lớn. Dự kiến lúa tại các xã Buôn Tría, Buôn Triết và Đắk Liêng tiếp tục ngập trên diện rộng”, ông Quang nói.

Theo ông Quang, mưa lũ cũng gây nhiều thiệt hại về cơ sở hạ tầng. Tại xã Bông Krang, các nhánh kênh N1, N2 của đập Đắk Păl bị hư hỏng; trường THCS Nguyễn Viết Xuân sập đổ hàng rào dài 150 m; trạm y tế xã bị dột nặng, nhiều dụng cụ thiết bị y tế hư hỏng…

Nhiều diện tích chưa ngập sâu, người dân lo gặt lúa chạy lũ

hoàng bình

Tại xã Buôn Triết, xảy ra sạt lở đất ảnh hưởng đến 3 hộ dân buôn Ja Tu. Trong đó, 1 hộ bị sập nhà bếp, 2 hộ còn lại bị hư hỏng mái che, công trình phụ. Bờ sông Krông Ana qua thôn Buôn Tung 1, thôn Mê Linh 2 có 3 đoạn bị sạt lở nặng.

Để ứng phó với mưa lũ vẫn còn diễn biến phức tạp, UBND H.Lắk chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện và các xã, thị trấn trên địa bàn túc trực 24/24 giờ, chuẩn bị đầy đủ phương tiện để sẵn sàng ứng cứu theo phương châm 4 tại chỗ khi có sự cố xảy ra.

UBND H.Lắk yêu cầu UBND các xã, thị trấn kịp thời vận động nhân dân khắc phục khó khăn, ổn định tình hình và chú ý bảo đảm an toàn cho người, tài sản. Trường hợp cần thiết phải chủ động di dời người đến nơi an toàn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.