Người dân Hà Nội đốt lửa sưởi ấm, chống chọi với rét đậm rét hại

Người dân Hà Nội đốt lửa sưởi ấm, chống chọi với rét đậm rét hại

20/12/2023 12:26 GMT+7

Trên các tuyến phố như Lê Đức Thọ, Nguyễn Hoàng, Lạc Long Quân,… hình ảnh những đống lửa lớn nằm ngay trên vỉa hè đã trở thành điều quen thuộc mỗi khi thời tiết Hà Nội lạnh giá.

Trời trở lạnh, những ngày qua, trên nhiều tuyến phố như Lê Đức Thọ, Nguyễn Hoàng, Lạc Long Quân,... ở thành phố Hà Nội; người dân đốt những đống lửa lớn ngay trên vỉa hè để sưởi ấm. Đây là hình ảnh quen thuộc mỗi khi thời tiết Hà Nội trở lạnh giá.

Người dân Hà Nội đốt lửa sưởi ấm, chống chọi với rét đậm rét hại - Ảnh 1.

Hình ảnh người dân đốt những đống lửa lớn ngay trên vỉa hè để sưởi ấm đã trở nên quen thuộc mỗi khi thời tiết Hà Nội trở lạnh

N.V

Các quán nước ven đường cũng đốt lửa để tạo không khí ấm áp, phục vụ khách hàng trong những ngày gió giá rét.

Người dân Hà Nội đốt lửa sưởi ấm, chống chọi với rét đậm rét hại - Ảnh 2.

Các quán nước ven đường cũng đốt lửa để tạo không khí ấm áp, phục vụ khách hàng trong những ngày gió giá rét

N.V

"Thời tiết Hà Nội mấy hôm nay mình cảm thấy khá thích, lạnh nhiều. Ra đường phải mặc nhiều quần áo. Mấy ngày hôm nay mình phải lấy hết đồ đông ra khỏi tủ rồi, chăn cũng phải dày. Địa điểm ở đây thứ nhất khá là thoáng, có đốt lửa nên mình rất thích. Khi đốt lửa mình thấy rất ấm. Thường khi mình ngồi ở đây mình sẽ ngồi khoảng 2 tiếng hoặc hơn 2 tiếng, ngồi chỉ đơn giản là đốt củi như thế này thôi. Nếu thời tiết lạnh như thế này mà không có lửa, mình không thể ngồi ngoài trời lâu như thế được", chị Bùi Thị Trang (quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội) chia sẻ.

Càng về đêm, nhiệt độ càng giảm sâu, ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân thủ đô, đặc biệt là những người lao động về đêm.

Người dân Hà Nội đốt lửa sưởi ấm, chống chọi với rét đậm rét hại - Ảnh 3.

Người dân Hà Nội đốt lửa sưởi ấm, chống chọi với rét đậm rét hại - Ảnh 3.

N.V

"Em đang là sinh viên, hiện tại em chỉ chạy xe thêm để trang trải cuộc sống, giúp đỡ bố mẹ thôi. Em chạy xe muộn như thế này thật sự rất lạnh nên em đã chuẩn bị mấy lớp áo dày, một cái mũ bảo hiểm bịt kín được đầu để cho đỡ lạnh. Ngoài việc mặc áo ấm, chỉ còn có cách là mấy anh em chạy xe tụ tập lại ngồi đốt lửa cho ấm thôi. Em thường chạy đêm đến 3 – 4 giờ sáng, nếu không có khách thì lát nữa em về luôn. Rét lắm, không ở ngoài đường lâu được", một tài xế xe công nghệ (quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội) cho biết.

Người dân Hà Nội đốt lửa sưởi ấm, chống chọi với rét đậm rét hại - Ảnh 4.

Các tài xế xe công nghệ cùng ngồi đốt lửa để sưởi ấm

N.V

Những người lao động về đêm, vẫn cố gắng hoàn thành công việc giữa cái lạnh buốt.

Người dân Hà Nội đốt lửa sưởi ấm, chống chọi với rét đậm rét hại - Ảnh 5.

Những người lao động về đêm, vẫn cố gắng hoàn thành công việc giữa cái lạnh buốt

N.V

Đợt không khí lạnh gây rét đậm rét hại lần này được đánh giá là có cường độ lạnh nhất từ đầu năm tới nay. Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, không khí lạnh sẽ tiếp tục tăng cường trong nhiều ngày tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.