Người dân làng phế liệu lớn nhất miền Bắc kêu cứu vì ô nhiễm

06/03/2022 17:35 GMT+7

Những cột khói nghi ngút, xỉ thải bủa vây khắp nơi... người dân làng Mẫn Xá (H.Yên Phong, Bắc Ninh) - ngôi làng phế liệu nhôm lớn nhất Miền Bắc đang phải kêu cứu bởi tình trạng ô nhiễm nặng nề.

Người dân đổ trộm xỉ nhôm còn đang nóng chảy ra bãi thải dù đã bị cấm

Nguyễn Bắc

Gần 30 năm hoạt động với nghề tái chế nhôm đúc nồi niêu, xoong chảo... làng Mẫn Xá đã thải ra môi trường một lượng xỉ thải khổng lồ. Những cột khói nghi ngút đen kịt khiến bất kì ai đến cũng phải choáng váng.

Khung cảnh tan hoang như ‘bãi chiến trường’ ở làng nhôm phế liệu lớn nhất miền Bắc

Đáng ngại hơn, lượng xỉ thải khổng lồ này không được xử lý, thu gom mà các hộ kinh doanh, doanh nghiệp đổ thẳng ra môi trường xung quanh, hình thành các bãi thải lớn, gây ô nhiễm môi trường, vô cùng độc hại.

Không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân, xỉ nhôm cũng là nỗi lo thường trực của những người nông dân đang canh tác lúa trong khu vực.

Xe chở nhôm thành phẩm của làng Mẫn Xá (Yên Phong, Bắc Ninh) đi tiêu thụ ở các tỉnh và xuất khẩu đi nước ngoài

Nguyễn Bắc

Ông Nguyễn Văn Khoa, người nông dân canh tác lúa cạnh bãi xỉ thải nhôm, cho biết, bao năm sống ở làng này ông đã chứng kiến không rất nhiều lần các đối tượng đổ xỉ nhôm. Cứ vừa dọn xong thì lại bị đổ. "Ruộng có mà không cấy thì bỏ không à? Chúng tôi cũng bức xúc lắm, dân tình cũng kêu ca nhiều nhưng cũng chẳng biết phải làm thế nào cả. Giờ cứ tối đến người ta ra đổ trộm. Thậm chí trong làng khi có người chết phải ra dọn đường mà đi xe mới vào được.", ông Khoa cau mày, ngán ngẩm nói.

Ông Nguyễn Văn Khoa đang canh tác lúa bên cạnh bãi đổ trộm xỉ thải nhôm của làng Mẫn Xá

Nguyễn Bắc

Theo lãnh đạo xã Văn Môn, từ năm 2021 đến nay, UBND xã đã xử lý 16 vụ đổ thải trộm xỉ nhôm ra môi trường, phạt khoảng 1 triệu đồng/trường hợp vi phạm. Tuy nhiên, do lực lượng mỏng, cùng với các trang thiết bị, kỹ thuật chuyên môn của cán bộ xã còn nhiều hạn chế, các vụ đổ trộm thải vẫn diễn ra thường xuyên. Sau khi bị cấm đổ thải vào bãi xỉ phía sau làng, các đối tượng lại đổ ra nhiều con đường khác trong làng, hình thành thêm các bãi thải mới trong khi bãi cũ còn chưa kịp xử lý.

Khói bụi từ quá trình cô đúc nhôm phế liệu ở làng Mẫn Xá tạo nên một khung cảnh tan hoang

Nguyễn Bắc

Ông Nguyễn Hoàng Gia, Chủ tịch UBND xã Văn Môn cho biết, địa bàn xã Văn Môn chỉ có làng Mẫn Xá là làm nghề cô đúc nhôm. Các doanh nghiệp thường sẽ cho xe chở đi để xử lý, còn các hộ cá thể thì đa phần đều đổ trộm. "Chất thải gây nhiễm môi trường, ngấm vào không khí, đất, nguồn nước... ảnh hưởng rất lâu dài đến các đời con cháu mai sau này. Chính quyền và lãnh đạo địa phương cũng rất lo lắng vấn đề này. Mong các cơ quan chức năng càng vào cuộc sớm càng tốt.”, Chủ tịch UBND xã Văn Môn đề nghị.

Xỉ nhôm ở làng Mẫn Xá được đổ trực tiếp ra môi trường, chặn kênh tưới tiêu nông nghiệp

Nguyễn Bắc

Theo tìm hiểu của Báo Thanh Niên, không chỉ 300 hộ dân mà hơn 20 doanh nghiệp tại đây vì không có nơi lưu chứa chất thải rắn, không có biện pháp xử lý xỉ thải theo quy định của luật Bảo vệ môi trường nên vẫn xả thẳng ra môi trường. Trong khi cơ quan chức năng loay hoay tìm phương án giải quyết, mỗi ngày hơn 80 tấn xỉ thải nhôm vẫn đang phát sinh, đe dọa sức khỏe của người dân trong làng và các khu vực lân cận.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.