Người đẹp ‘Thần điêu đại hiệp’ hé lộ lý do kết hôn khi đã ngoài 50

07/11/2022 21:35 GMT+7

Dù đã tìm được “một nửa” của mình và gắn bó suốt 24 năm nhưng mãi đến khi đã ngoài 50 tuổi, Tô Ngọc Hoa mới chịu kết hôn. Nữ diễn viên chia sẻ sự ra đi đột ngột của một người bạn thân đã khiến cô đưa ra quyết định quan trọng này.

Dù bên nhau hơn 20 năm nhưng đến khi đã ngoài 50 tuổi, Tô Ngọc Hoa và Phan Xán Lương mới quyết định kết hôn

HK01

Nữ diễn viên Tô Ngọc Hoa và ngôi sao sân khấu Phan Xán Lương hẹn hò từ thập niên 1990. Họ trải qua 24 năm gắn bó trước khi quyết định kết hôn hồi 2020. Theo HK01, trong cuộc phỏng vấn mới đây, người đẹp 54 tuổi tiết lộ đến giờ cô vẫn gọi ông xã là “anh Phan”. Cựu ngôi sao TVB giải thích: “Tôi không quen gọi anh ấy là chồng. Một số người thường gọi tôi là chị Phan nhưng tôi vẫn chưa quen”.

Sao phim Hồ sơ trinh sát chia sẻ vì bản thân và bạn đời đã chung sống nhiều năm nên ban đầu cô không quan tâm đến việc kết hôn. Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 ập đến khiến họ thay đổi suy nghĩ. “Trong mùa dịch, chúng tôi đã hoàn thành vở kịch sân khấu Bat Yat Seung Yin và tôi cảm thấy mình đã làm được điều gì đó có ý nghĩa. Sau đó, tôi nghĩ về mục tiêu khác mà bản thân muốn đạt được trong đời và rồi tôi nghĩ đến việc kết hôn”, sao nữ 54 tuổi chia sẻ.

Cặp sao Hồng Kông gặp nhau vào năm 1988, làm bạn suốt một thời gian dài sau đó mới hẹn hò và gắn bó 24 năm rồi âm thầm kết hôn hồi 2020. Nữ diễn viên phim Bao la vùng trời từng chia sẻ về lý do mãi chưa kết hôn: “Chúng tôi đã coi nhau như gia đình nên không vội vàng cưới”

HK01

Tô Ngọc Hoa bày tỏ rằng lý do quan trọng khiến họ kết hôn chính là được công nhận là vợ chồng hợp pháp, nhất là sau khi một người bạn thân thiết của họ qua đời. “Vào năm 2019, khi chúng tôi đang thực hiện dự án Beauty Queen of Leenane, một người bạn thân đã giúp chúng tôi bán vé đột ngột qua đời khiến chúng tôi rất đau lòng. Khi đến bệnh viện, ‘nửa kia’ của người bạn vừa mất ôm chúng tôi khóc và nói: về mặt luật pháp, tôi không là gì của anh ấy nên không thể đưa ra quyết định gì thay cho anh ấy”.

Nữ diễn viên phim Thần điêu đại hiệp nói bản thân bị sốc trước cảnh tượng đó. “Khoảnh khắc đó cứ ám ảnh tôi và khiến tôi nghĩ đến việc phải đăng ký kết hôn. Vào giây phút cuối cùng của cuộc đời, sẽ thật ảm đạm nếu người thân yêu nhất với bạn không thể đưa ra quyết định quan trọng thay bạn”, cô chia sẻ.

Tô Ngọc Hoa tiết lộ họ làm thủ tục đơn giản và đến văn phòng luật sư để ký giấy tờ trước sự chứng kiến của cha mẹ hai bên. Sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký kết hôn, hai gia đình không có cơ hội dùng bữa cơm thân mật cùng nhau vì quy định hạn chế tụ tập đông người trong mùa dịch. Trước đó, sao phim Nghĩa nặng tình thâm tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn: “Chúng tôi tình cờ lên mạng tìm một ngày may mắn để đăng ký kết hôn. Tôi diện một chiếc váy trắng đơn giản còn anh ấy cũng ăn mặc giản dị, thắt cà vạt. Cả hai chúng tôi đều rất thoải mái”. Sau khi hoàn tất thủ tục, họ dành hai đêm ở trong một khách sạn Hồng Kông và xem đó là kỳ nghỉ trăng mật.

Tô Ngọc Hoa - Phan Xán Lương vừa là bạn đời, vừa là bạn diễn ăn ý trên sân khấu

HK01

Tô Ngọc Hoa sinh năm 1968, cô là diễn viên sân khấu, truyền hình nổi tiếng tại Hồng Kông từ đầu thập niên 1990 đến nay. Minh tinh 54 tuổi là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh TVB với hàng loạt tác phẩm như: Hồ sơ trinh sát, Nghĩa nặng tình thâm, Thần điêu đại hiệp (bản 1995, vai Công Tôn Lục Ngạc), Hương sắc cuộc đời, Bao la vùng trời, Quan hệ đồng nghiệp, Kiêu hùng, Cuộc chiến nữ quyền… Kể từ khi rời TVB vào năm 2017, nữ diễn viên tiếp tục theo đuổi đam mê nghệ thuật bằng việc tập trung vào các dự án riêng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.