Người Hà Nội chật vật tìm chỗ gửi xe đêm Noel, giá vé tăng gấp 10 lần

25/12/2022 08:02 GMT+7

Do lượng người dân đi chơi đêm Noel quá đông nên nhiều bãi gửi xe tại khu vực gần hồ Hoàn Kiếm (Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội ) đêm qua rơi vào tình trạng quá tải. Nhiều bãi gửi xe tranh thủ thu giá 50.000 đồng/lượt xe máy.

Đêm 24.12, hàng nghìn người dân đã đổ về khu vực hồ Hoàn Kiếm và Nhà thờ Lớn Hà Nội (Q.Hoàn Kiếm) đón Noel. Đã từ lâu, người dân thủ đô mới được tận hưởng không khí nhộn nhịp, đông đúc đến như vậy kể từ sau đại dịch Covid-19 bùng phát.

Hàng nghìn người dân đổ về khu vực hồ Hoàn Kiếm vui chơi đêm Noel

Đ.H

Mọi ngả đường đổ về trung tâm Q.Hoàn Kiếm tối qua đều bị ùn tắc. Ngoài việc phải vượt qua tắc đường, nhiều người còn chật vật trong việc tìm bãi gửi xe máy.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, các bãi gửi xe máy trên phố Hai Bà Trưng, Ngô Quyền, Hàng Bài… quanh khu vực vào phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm đều quá tải, xe máy xếp kín vỉa hè, tràn xuống lòng đường. Một số bãi gửi xe cũng tranh thủ đẩy giá giữ xe lên cao gấp 5 - 10 lần những ngày thường khiến người dân bất ngờ.

Hàng loạt bãi để xe gần khu vực hồ Hoàn Kiếm quá tải, xe tràn xuống lòng đường

Đ.H

Tại một bãi gửi xe trên vỉa hè phố Hai Bà Trưng, mỗi lượt xe máy vào gửi sẽ phải trả 50.000 đồng. Những người trông xe cho biết, giá gửi xe cao là do cuối tuần đông đúc lại đúng dịp đêm Noel.

Anh Nguyễn Văn Định (trú Q.Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, anh cùng gia đình đi chơi, tận hưởng đêm Giáng sinh sau thời gian hết dịch Covid-19. Tuy nhiên, anh không ngờ việc đi chơi lại vất vả đến thế.

Các vé xe đều không có giá niêm yết

Đ.H

"Tôi đi 6 điểm gửi xe ở gần khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm thì 3 điểm hết chỗ gửi, 3 điểm hét giá 50.000 đồng/lượt. Đây là một mức giá quá cao, nhưng tôi đành ngậm ngùi gửi xe", anh Định nói.

Giống như anh Định, anh Lê Phú (trú Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết, nhiều khu vực bãi để xe hét giá trên trời nhưng vẫn không còn chỗ gửi. "Tôi chấp nhận gửi xe xa khu vực phố đi bộ khoảng 1 km với giá 20.000 đồng/lượt. Cứ những ngày lễ thì các bãi gửi xe xung quanh hồ Hoàn Kiếm lại tăng giá gấp 5 - 10 lần so với quy định", anh Phú bức xúc.

Một điểm trông giữ xe trên phố Lý Thường Kiệt kín xe máy trên vỉa hè

Đ.H

Đáng nói, đây không phải là lần đầu tiên xảy ra tình trạng các địa điểm trông gửi xe ở khu vực hồ Hoàn Kiếm "chặt chém" khách. Mặc dù trước đó, UBND Q.Hoàn Kiếm đã xử phạt hàng chục điểm trông giữ phương tiện trái phép, sai phép quanh phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm.

Đặc biệt, ông Phạm Tuấn Long, Chủ tịch UBND Q.Hoàn Kiếm cũng yêu cầu các đơn vị chức năng của quận tăng cường kiểm tra, kiểm soát nhưng tình trạng này vẫn tiếp diễn.

Theo Quyết định số 44/2017/QĐ-UBND ngày 15.12.2017 của UBND TP.Hà Nội quy định giá dịch vụ trông giữ xe đạp (xe đạp điện), xe máy (xe máy điện) tại địa bàn các quận, các điểm danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa vào ban ngày là 3.000 đồng/lượt, đêm là 5.000 đồng/lượt, cả ngày và đêm là 7.000 đồng/lượt, theo tháng là 70.000 đồng.

Giá trông giữ xe ô tô dưới 9 ghế ngồi và xe tải từ 2 tấn trở xuống theo từng lượt tại các tuyến đường, phố thuộc các quận nằm trong đường vành đai 1 và trên vành đai 1 (trừ Q.Hoàn Kiếm) là 25.000 đồng/lượt, tối đa 60 phút.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.