Người Hà Nội thích thú sử dụng xe đạp công cộng

24/08/2023 15:04 GMT+7

Trải nghiệm xe đạp điện - xe đạp công cộng, đa số người dân đều cho rằng dịch vụ này hợp lý, tiện lợi.

Sáng 24.8, tại Hà Nội, dịch vụ xe đạp điện - xe đạp công cộng đã chính thức ra mắt. Trong giai đoạn đầu, 1.000 xe đạp, trong đó có 500 xe đạp điện sẽ được bố trí tại 79 trạm. Các trạm xe gắn kết với các điểm dừng xe buýt, công viên, các điểm du lịch. Giá thuê xe đạp trợ lực điện là 10.000 đồng cho 30 phút, xe đạp cơ là 5.000 đồng.

Người Hà Nội thích thú sử dụng dịch vụ xe đạp công cộng - Ảnh 1.

Xe đạp điện - xe đạp công cộng tại vườn hoa 19.8

ĐÌNH HUY

Theo ghi nhận của Thanh Niên vào sáng cùng ngày, tại các trạm xe đạp trên phố Ngô Quyền và khu vực trước cửa Nhà hát lớn Hà Nội, khá đông người dân đến đây trải nghiệm dịch vụ này.

Trong khoảng 1 tiếng, có hơn 10 người dân đến thuê xe tại khu vực trước cửa Nhà hát lớn Hà Nội, sau khoảng 5 - 10 phút được các nhân viên hướng dẫn cài ứng dụng, những người này đã có thể trải nghiệm dịch vụ.

Bà Đoàn Thị Mai Dung (trú H.Văn Giang, Hưng Yên) cho biết, dịch vụ xe đạp điện - xe đạp công cộng rất tiện lợi khi được đặt ở các điểm xe buýt đi qua.

Người Hà Nội thích thú sử dụng dịch vụ xe đạp công cộng - Ảnh 2.

Bà Mai Thị Dung được hướng dẫn cài ứng dụng thuê xe đạp trên điện thoại di động

ĐÌNH HUY

"Tôi thường xuyên đi lại bằng xe buýt từ Hưng Yên về TP.Hà Nội. Tuy nhiên, khi di chuyển trong thành phố, tôi phải gọi dịch vụ xe ôm, rất tốn kém nên giá thuê một chiếc xe đạp như thế là rất phù hợp. Ngoài ra, chiếc xe đạp di chuyển trong thành phố và có thể gửi trả lại ở một trạm khác mà không phải quay về điểm đầu khiến tôi rất thích", bà Dung nói.

Giống như bà Dung, anh Lê Minh (trú xã Tân Triều, H.Thanh Trì) cũng rất hài lòng về dịch vụ thuê xe. Anh Minh cho biết mô hình này tuy mới nhưng rất hợp với những người hay sử dụng các phương tiện di chuyển công cộng. 

Người Hà Nội thích thú sử dụng dịch vụ xe đạp công cộng - Ảnh 3.

Anh Lê Minh (bên trái) nghe hướng dẫn để thuê xe đạp

ĐÌNH HUY

"Tôi đã được trải nghiệm dịch vụ này ở TP.HCM, ở đấy có nhiều xe và đặt trạm ở khắp nơi nên tôi cũng rất mong chờ Hà Nội sẽ có và rất vui vì khi hôm nay dịch vụ này chính thức được khai trương", anh Minh nói và cho rằng, ngoài tiện ích cho những người sử dụng phương tiện công cộng, dịch vụ này giúp giảm ô nhiễm môi trường, thúc đẩy du lịch cho TP.Hà Nội.

Trong khi đó, anh Phan Chí Hiếu (trú Q.Thanh Xuân) cho rằng, ngoài các tính năng tiện lợi trên, dịch vụ còn một số hạn chế như xe chỉ đi được 1 người, xe đạp điện có thể hết pin trong lúc di chuyển. Ngoài ra, trạm xe cũng không có mái khiến phương tiện luôn trong tình trạng phơi mưa phơi nắng có đảm bảo điều kiện hoạt động tốt nhất hay không...

Người Hà Nội thích thú sử dụng dịch vụ xe đạp công cộng - Ảnh 4.

Đa số các trạm xe đạp được đặt ở gần các nơi có xe công cộng giúp hình thành mạng lưới phụ trợ giúp kết nối người dân đến trạm xe buýt thuận tiện

ĐÌNH HUY

Người Hà Nội thích thú sử dụng dịch vụ xe đạp công cộng - Ảnh 5.

Trạm dịch vụ không có nhân viên trông coi, người dân có thể tự thuê xe đạp

ĐÌNH HUY

Mỗi chiếc xe đều có "biển số", lắp đặt khóa và những linh kiện có thể chống chịu được thời tiết, môi trường

ĐÌNH HUY

Người Hà Nội thích thú sử dụng dịch vụ xe đạp công cộng - Ảnh 7.

Khu vực để điện thoại được thiết kế ngay ở tay lái

ĐÌNH HUY

Người Hà Nội thích thú sử dụng dịch vụ xe đạp công cộng - Ảnh 8.

Người dân thích thú sau khi trải nghiệm dịch vụ

ĐÌNH HUY

Người Hà Nội thích thú sử dụng dịch vụ xe đạp công cộng - Ảnh 9.

Ông Đỗ Bá Dân, Chủ tịch Tập đoàn Trí Nam, cho biết, trong 7 ngày đầu chạy thử nghiệm (16 - 22.8) đã có 16.452 tài khoản được mở, 7.454 chuyến đi, với tổng quãng đường 46.894 km

ĐÌNH HUY

Người Hà Nội thích thú sử dụng dịch vụ xe đạp công cộng - Ảnh 10.

Tất cả các khung giờ trong ngày đều có người dân sử dụng dịch vụ

ĐÌNH HUY

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.