Phó chủ tịch Hà Nội 'mướt mồ hôi' trải nghiệm dịch vụ xe đạp công cộng

24/08/2023 11:56 GMT+7

Tại lễ khai trương dịch vụ xe đạp điện - xe đạp công cộng, ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội, đã trải nghiệm dịch vụ này.

1.000 xe đạp tại 79 điểm khắp Hà Nội

Sáng 24.8, tại Hà Nội, dịch vụ xe đạp điện - xe đạp công cộng đã chính thức được ra mắt.

Phó chủ tịch Hà Nội mướt mồ hôi trải nghiệm dịch vụ xe đạp công cộng - Ảnh 1.

Lễ khai trương dịch vụ xe đạp điện - xe đạp công cộng

ĐÌNH HUY

Trong giai đoạn đầu, 1.000 xe đạp, trong đó có 500 xe đạp điện sẽ được bố trí tại 79 điểm trạm tại TP.Hà Nội. Các trạm xe gắn kết với các điểm dừng xe buýt, công viên, các điểm du lịch. Giá thuê xe đạp trợ lực điện là 10.000 đồng cho 30 phút sử dụng, xe đạp cơ là 5.000 đồng.

Phó chủ tịch Hà Nội mướt mồ hôi trải nghiệm dịch vụ xe đạp công cộng - Ảnh 2.

Ông Đỗ Bá Dân, Chủ tịch Tập đoàn Trí Nam

ĐÌNH HUY

Hơn 16.000 tài khoản sử dụng dịch vụ được mở

Phát biểu tại lễ ra mắt, ông Đỗ Bá Dân, Chủ tịch Tập đoàn Trí Nam, cho biết, trong 7 ngày đầu chạy thử nghiệm (16 - 22.8) đã có 16.452 tài khoản được mở, 7.454 chuyến đi, với tổng quãng đường 46,894 km. 100% khung giờ đều có người dân sử dụng. Theo tính toán, thời gian sử dụng trên giúp giảm hơn 2.844 kg khí CO2 ra môi trường, tương đương với khả năng hấp thụ của 135 cây xanh.

Những số liệu trên khiến ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội, tỏ ra bất ngờ khi phát biểu: "Sau khi nghe kết quả đạt được sau 7 ngày, tôi đã trao đổi với Sở GTVT và được biết con số trên dựa trên thiết bị định vị được gắn trên xe, thông tin được gửi về đơn vị vận hành và cho cả Sở GTVT Hà Nội".

Phó chủ tịch Hà Nội mướt mồ hôi trải nghiệm dịch vụ xe đạp công cộng - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội

ĐÌNH HUY

Ông Quyền cho rằng, với vai trò là trung tâm chính trị, văn hóa, kinh tế và khoa học kỹ thuật của cả nước, Hà Nội luôn đặt mục tiêu phát triển bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Việc chuyển đổi sử dụng phương tiện năng lượng sạch trong lĩnh vực giao thông vận tải đã được UBND TP giao nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành xây dựng lộ trình cụ thể. Giải pháp sử dụng xe đạp, xe đạp trợ lực điện, xe đạp điện sẽ góp phần giảm phát thải của Hà Nội.

"Việc phát triển loại hình xe đạp công cộng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và đa dạng hóa lĩnh vực vận tải hành khách công cộng, từng bước thay đổi thói quen đi lại của người dân, giảm ô nhiễm môi trường và bước đầu hình thành mạng lưới phụ trợ giúp kết nối người dân đến trạm xe buýt thuận tiện", ông Quyền nói thêm.

Phó chủ tịch Hà Nội mướt mồ hôi trải nghiệm dịch vụ xe đạp công cộng - Ảnh 4.

Chính thức khai trương dịch vụ xe đạp điện, xe đạp công cộng tại Hà Nội

ĐÌNH HUY

Phó chủ tịch Hà Nội mướt mồ hôi trải nghiệm dịch vụ xe đạp công cộng - Ảnh 5.

Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cùng đoàn đại biểu ra khu vực trạm xe công cộng để trải nghiệm

ĐÌNH HUY

Phó chủ tịch Hà Nội mướt mồ hôi trải nghiệm dịch vụ xe đạp công cộng - Ảnh 6.

Ông Quyền lên xe đạp, đi 1 vòng xung quanh khu vực Nhà hát lớn Hà Nội

ĐÌNH HUY

Ông Quyền đánh giá dịch vụ này rất tiện lợi

ĐÌNH HUY

Phó chủ tịch Hà Nội mướt mồ hôi trải nghiệm dịch vụ xe đạp công cộng - Ảnh 8.

Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội toát mồ hôi sau khi trải nghiệm

ĐÌNH HUY

Để sử dụng xe, khách thuê sẽ tải ứng dụng cho thuê xe đạp công cộng có tên TNGo miễn phí, nạp tiền vào tài khoản, dùng thẻ từ hoặc smartphone quét QR code trên khóa xe để mở khóa.

Ứng dụng còn hỗ trợ tìm trạm xe gần nhất, đăng ký thuê, chọn giá cước theo thời gian sử dụng, thanh toán, xem lịch sử giao dịch; hỗ trợ người tập thể dục, đo lượng calo tiêu hao, quãng đường di chuyển.

Các trạm xe không cần người trông coi, người dùng có thể trả xe ở trạm bất kỳ và ngay cả khi số tiền trong tài khoản không còn đủ, vẫn có thể tiếp tục di chuyển bằng xe đạp điện công cộng bởi tiền thuê xe sẽ được tính trong lần tiếp theo khi người dân nạp tiền vào tài khoản.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.