Người hùng Hồ Thanh Minh sẽ được bác sĩ U.23 Việt Nam thăm khám chấn thương

13/03/2022 11:27 GMT+7

Các bác sĩ đội U.23 Việt Nam sẽ khám trực tiếp cho tiền đạo Hồ Thanh Minh khi anh có mặt ở Hà Nội vào ngày 14.3.

Như Thanh Niên đã đưa tin, Hồ Thanh Minh - cầu thủ người dân tộc Tà Ôi - đã bị chấn thương cổ chân trong trận Thừa Thiên-Huế gặp Quảng Nam tại giải hạng nhất 2022 cách đây ít ngày. Bác sĩ đội tuyển Việt Nam Trần Anh Tuấn đã gọi điện cho Hồ Thanh Minh để tìm hiểu sơ bộ chấn thương của anh. Dự kiến, người hùng của đội U.23 Việt Nam vẫn có mặt tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội) vào sáng 14.3 để các bác sĩ đội thăm khám cho anh.

Hiện tại, theo sự phân công của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và HLV Park Hang-seo, bác sĩ của đội U.23 sẽ gồm chuyên gia Hàn Quốc Choi Ju-young và 2 cộng sự người Việt là bác sĩ Tuấn Nguyên Giáp và bác sĩ Nguyễn Mạnh Cường.

Hồ Thanh Minh (giữa) từng được gọi vào đội tuyển Việt Nam

VFF

Sau thời gian về nước để chăm sóc gia đình, bác sĩ Choi đã quyết định quay trở lại tiếp tục cộng tác với bóng đá Việt Nam. Theo kế hoạch, đội U.23 Việt Nam sẽ sang UAE vào ngày 19.3, dự giải quốc tế Dubai từ ngày 20 - 30.3. Bác sĩ Choi sẽ bay thẳng từ Hàn Quốc sang Dubai và gia nhập đội U.23 Việt Nam tại nước bạn. Dẫn dắt đội U.23 Việt Nam tại giải này là trợ lý Lee Young-jin vì thầy Park bận quán xuyến đội tuyển Việt Nam thi đấu vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Nếu Hồ Thanh Minh chỉ bị ở mức độ nhẹ, anh có thể sẽ kịp cùng đồng đội sang UAE. Hiện tại đội U.23 Việt Nam có 32 cầu thủ, trong đó có 10 tiền đạo, gồm cả Hồ Thanh Minh. Hồ Thanh Minh là tác giả bàn thắng quý hơn vàng, từ cú đánh đầu đẹp mắt, giúp U.23 Việt Nam đánh bại U.23 Myanmar tại vòng loại U.23 châu Á 2022 và chính thức giành vé dự vòng chung kết U.23 châu Á vào tháng 6.2022 (giải đấu mà HLV Park Hang-seo chuyển giao quyền lực dẫn dắt đội U.23 Việt Nam cho đồng hương Gong Oh-kyun).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.