Người Iran mua hộ chiếu giả né lệnh trừng phạt

31/08/2018 09:00 GMT+7

Đài Fox News hôm qua dẫn một số nguồn tin tiết lộ ngày càng nhiều người Iran bỏ tiền mua hộ chiếu tại những quốc gia láng giềng như Iraq và Afghanistan để né lệnh trừng phạt của Mỹ.

Theo đó, nhiều doanh nhân Iran chi từ 5.000 - 10.000 USD (116 - 233 triệu đồng) cho quan chức tại các tỉnh biên giới để được cấp hộ chiếu Iraq. Ngoài ra, họ còn có thể mua hộ chiếu Iraq giả.
Các nguồn tin của Fox News cho hay người Iran mua hộ chiếu nước ngoài để né lệnh cấm đi lại của Mỹ và tiếp tục công việc kinh doanh với phương Tây. Chính quyền Mỹ mới đây tái áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Iran, đồng thời tuyên bố có kế hoạch tiến hành mạnh tay hơn vào tháng 11 tới.
[VIDEO] Iran đe dọa trả đũa Mỹ, Israel nếu bị tấn công
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.