'Người không phổi' tuyển Việt Nam nói điều bất ngờ về HLV Park Hang-seo

Minh Tân
Minh Tân
18/10/2022 20:55 GMT+7

Sau thời gian dài nghỉ thi đấu vì chấn thương, hậu vệ cánh xuất sắc một thời của tuyển Việt Nam - Nguyễn Trọng Hoàng đã ra sân trở lại trong màu áo SLNA.

Ở trận thua 1-2 của SLNA trước Sài Gòn FC trong khuôn khổ vòng 20 V-League, Nguyễn Trọng Hoàng đã được tung vào sân từ băng ghế dự bị ở phút 75. Đây là lần đầu tiên trong hơn 1 năm qua, hậu vệ sinh năm 1989 mới lại ra sân trong màu áo đội bóng xứ Nghệ. Trước đó, Hoàng "bò" nghỉ thi đấu để chữa trị thoát vị đĩa đệm.

Sau trận đấu, Trọng Hoàng đã có những chia sẻ về HLV Park Hang-seo: "Hợp đồng của HLV Park Hang-seo và VFF sẽ kết thúc vào đầu tháng 1.2023 và tôi cũng đã nghe thông tin HLV Park không ký gia hạn. Đây thực sự là điều đáng tiếc với bóng đá Việt Nam. Trong thời gian dẫn dắt, HLV Park Hang-seo đã mang lại nhiều danh hiệu, cải thiện về mặt lối chơi cũng như tăng tinh thần gắn kết cho tuyển Việt Nam. Tôi rất tiếc khi ông ấy không còn huấn luyện đội tuyển nữa".

Trọng Hoàng từng được HLV Park Hang-seo rất tin dùng ở vị trí hậu vệ cánh phải. Không chỉ ở đội tuyển quốc gia, HLV người Hàn Quốc còn gọi cầu thủ 33 tuổi vào thành phần đội tuyển U.22 để tham dự SEA Games 30 ở Philippines và mang về tấm huy chương vàng quý giá. Trọng Hoàng còn được ví như "Người không phổi" của tuyển Việt Nam khi lên công về thủ không biết mệt mỏi bên hành lang cánh phải.

"Tôi đã thi đấu dưới sự dẫn dắt của nhiều HLV, từ HLV nội đến HLV ngoại. Khi làm việc với HLV Park, ông ấy đã truyền lại cho tôi nhiều kinh nghiệm, bài học chiến thuật hay và giúp tôi cũng như đội tuyển đạt được những danh hiệu cao quý trong đời cầu thủ. Tôi xem HLV Park Hang-seo như người cha thứ 2 của mình. Tôi rất trân trọng HLV Park, chúc ông có nhiều sức khỏe và đạt được thành công trong công việc mới", Trọng Hoàng bày tỏ.

Trước khi chấn thương, Trọng Hoàng nhận được sự tín nhiệm lớn từ HLV Park Hang-seo

Ngọc Linh

Nói về phong độ của bản thân, Trọng Hoàng chia sẻ: "Trong trận đấu hôm nay, tôi mới bình phục 90% thể lực. Thời gian tới, tôi cần cố gắng hơn nữa để có thể lực dồi dào, nhanh chóng lấy lại phong độ tốt nhất để bắt nhịp với các trận đấu ở V-League và cùng SLNA hướng đến những kết quả tốt".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.