Người mẹ đau buồn khi con trai 17 tuổi qua đời do hít khí cười

Thiên Lan
Thiên Lan
31/03/2023 20:59 GMT+7

Bà Emma Cain, 46 tuổi (sống ở Southend, Essex, Anh), đã kêu gọi thay đổi luật sau khi con trai bà, John Cain, qua đời ở tuổi 17 do hít khí cười.

"Kiểm soát khí cười sẽ cứu sống các thanh thiếu niên và ngăn chặn những người trẻ tuổi phải nhập viện sau khi hít phải chất này", bà Cain nhấn mạnh và nói thêm: "Thật đáng sợ khi có những người lái xe sau khi hít khí N2O. Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào".

Người mẹ đau buồn khi con trai 17 tuổi qua đời do hít khí cười - Ảnh 1.

Khí N2O có thể gây ra những tác hại nghiêm trọng

Shutterstock

Kể từ khi con trai qua đời, bà đã vận động để mọi người nhận thức rõ hơn về tác hại khi hít phải các chất dễ bay hơi. Bà Cain kể: "Có lần tôi thấy một số đứa trẻ hít khí cười N2O, tôi đã cho chúng xem chiếc hộp đựng tro cốt của con trai tôi và kể cho chúng nghe con trai tôi chết vì ngừng tim vào năm 2011 sau khi hít khí cười trong 3 tuần. Những đứa trẻ nghe xong đã bị sốc bởi những gì tôi nói. Chúng không biết khí cười có thể gây ra tác hại nghiêm trọng đến vậy".

Người mẹ đau buồn khi con trai 17 tuổi qua đời do hít khí cười - Ảnh 2.

Hít khí cười khi lái xe có thể gây ra tai nạn

Shutterstock

Các chất dễ bay hơi bao gồm nhiều loại như khí cười N2O, butan, keo và alkyl nitrit. Sau khi hít vào, chúng nhanh chóng được hấp thụ qua phổi vào máu đi đến não. Là chất ức chế hệ thần kinh trung ương, chúng tạo ra hiệu ứng say, bao gồm từ hưng phấn đến ảo giác thị giác hoặc thính giác.

Những rủi ro phổ biến nhất khi tiếp xúc với các loại khí này là ngạt thở hoặc suy tim. Sử dụng nhiều khí cười có thể dẫn đến tổn thương dây thần kinh trong tủy sống, theo Express (Anh). 

"Cá nhân, tổ chức phải bị phạt nếu sử dụng các chất dễ bay hơi sai mục đích. Chúng chỉ nên được cung cấp cho những doanh nghiệp được cấp phép sử dụng trong công nghiệp", bà Cain nói. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.