Người Mỹ mất 10,3 tỉ USD vì lừa đảo trực tuyến năm 2022

Thành Luân
Thành Luân
17/03/2023 12:21 GMT+7

Báo cáo mới nhất từ Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) cho biết, người Mỹ đã mất 10,3 tỉ USD vì các vụ lừa đảo trên internet vào năm 2022 - tăng vọt so với 6,9 tỉ USD của năm 2021.

Theo Engadget, mặc dù có ít vụ lừa đảo hơn (800.944 vụ) nhưng hậu quả của chúng vẫn rất nghiêm trọng. Lừa đảo đầu tư là những vụ phổ biến và gây thiệt hại lớn nhất.


Người Mỹ mất 10,3 tỉ USD vì lừa đảo trực tuyến vào năm 2022 - Ảnh 1.

Số vụ tấn công ransomware trong năm 2022 đã giảm so với năm 2021

Reuters

Các khoản lỗ do gian lận liên quan đã tăng từ gần 1,5 tỉ USD vào năm 2021 lên 3,3 tỉ USD, với phần lớn giá trị đó đến từ các vụ lừa đảo tiền điện tử (tăng từ 907 triệu USD của năm 2021 lên gần 2,6 tỉ USD vào năm 2022).

Trong khi các vụ lừa đảo đầu tư đang gia tăng, các vụ lừa đảo liên quan ransomware (mã độc tống tiền) giảm mạnh. Chỉ có 2.385 vụ lừa đảo tống tiền kỹ thuật số so với 3.729 của năm trước đó, điều này dẫn đến khoản thiệt hại tương đối khiêm tốn là 34,3 triệu USD.

FBI cảnh báo số liệu của họ không đại diện cho toàn bộ các vụ lừa đảo trực tuyến ở Mỹ. Không phải tất cả những người là nạn nhân của cuộc tấn công ransomware đều báo cáo với FBI.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.