Người nghèo đi siêu thị 0 đồng được mua 200.000: 'Mừng lắm giữa dịch'

29/06/2021 12:12 GMT+7

Dịch Covid-19 , người nghèo TP.HCM được phát phiếu đi siêu thị 0 đồng thoải mái lựa gạo, rau, củ, quả, gia vị, trứng, sản phẩm y tế... Dù mỗi phiếu được quy định mua 200.000 đồng, nhưng bà con mua lố vài ngàn cũng... không sao.

Mạng xã hội xúc động chia sẻ về “siêu thị chợ 0 đồng” mùa dịch Covid-19 dành cho người nghèo TP.HCM, siêu thị này nằm tại NVH Thể thao P.Hiệp Bình Phước (TP.Thủ Đức, TP.HCM). Nhiều người khó khăn vì dịch Covid-19 được trải nghiệm cảm giác đi siêu thị mà không cần nhìn giá. Trên tất cả, đó là sự chia sẻ để người dân có đủ thực phẩm, gia vị dùng hằng ngày.

200 hộ dân thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được nhận mỗi hộ 3 phiếu (mỗi phiếu 200.000 đồng) để đi siêu thị 0 đồng theo thời gian đã được hẹn sẵn nhằm bảo đảm giãn cách

Ảnh: Vũ Phượng

Anh Trương Huy Mân – Bí thư đoàn phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức cho biết siêu thị 0 đồng mở cửa từ ngày 26.6 và dự kiến hoạt động đến ngày 6.7. Nếu tiếp tục được nhà tài trợ hỗ trợ, siêu thị sẽ hoạt động thêm thời gian để hỗ trợ người dân gặp khó khăn vì dịch Covid-19. Mỗi ngày, siêu thị hoạt động từ 7 giờ đến 17 giờ. Tại đây luôn có đoàn thanh niên và hội phụ nữ hỗ trợ người đi chợ. Những người già hoặc nhà trong khu phong tỏa sẽ được đoàn thanh niên mang đến tận nhà

Ảnh: Vũ Phượng

Đi siêu thị thời giãn cách

Anh Trương Huy Mân, Bí thư đoàn P.Hiệp Bình Phước, cho biết siêu thị 0 đồng mở cửa từ 26.6 và dự kiến hoạt động đến ngày 6.7. Trước đó, UBND phường đã rà soát và phát 3 phiếu (200.000 đồng/phiếu) đi siêu thị cho 200 hộ dân thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
Mỗi ngày, siêu thị hoạt động từ 7 - 17 giờ. Tại đây luôn có đoàn thanh niên và hội phụ nữ hỗ trợ người đi chợ. Những người già hoặc nhà trong khu phong tỏa sẽ được đoàn thanh niên mang đến tận nhà. Siêu thị 0 đồng gồm 5 khu: sản phẩm y tế; rau, củ, quả; gia vị; thực phẩm và trứng, gạo... Người đi siêu thị có thể thoải mái chọn các sản phẩm theo nhu cầu của mình.

[VIDEO] Bà con nghèo Thủ Đức đi siêu thị thả ga 'không cần nhìn giá' ngày dịch Covid-19

Dù tính toán của ban tổ chức là mỗi ngày có từ 15 - 20 phút để mua hàng, nhưng theo quan sát của PV, mỗi người chỉ đi siêu thị 0 đồng chưa đầy 5 phút là đã lựa được những món đồ ưng ý

Ảnh: Vũ Phượng

Bí thư đoàn phường chia sẻ, để đảm bảo an toàn, người đi siêu thị vừa vào cổng sẽ được đo nhiệt độ, khai báo y tế, rửa tay sát khuẩn, điểm danh và khu vực siêu thị không quá 3 người cùng đi một lúc. Trước đó, ban tổ chức đã phát phiếu, hẹn giờ để người dân đi siêu thị đảm bảo giãn cách, không phải chờ đợi lâu. Trực ở siêu thị 0 đồng, trường hợp khiến anh Mân xúc động nhất là trưa 27.6, một phụ nữ ở KP.4 đi siêu thị mua đồ, đôi mắt rưng rưng.
"Mình bất ngờ khi nghe cô kể đây là lần đầu cô đi siêu thị và biết siêu thị là như thế nào. Ngày thường, cô chạy xe ôm nuôi cháu, nhưng dịch không chạy được. Nhà cô có gạo được hỗ trợ rồi nhưng đang rất thiếu đồ ăn, vì thế mà nhận được phiếu cô rất vui...", anh nhớ lại.

Đa dạng mặt hàng trong siêu thị 0 đồng ở TP.HCM

Ảnh: Vũ Phượng

“Mua lố chút cũng không sao”

Chiều 28.6, tình nguyện viên trực tại siêu thị này đều mồ hôi nhễ nhại. Bà Lê Thị Sen (47 tuổi) sau khi rảo xong một vòng siêu thị, nhận xét siêu thị 0 đồng nhưng có đủ mặt hàng thiết thực. Mùa dịch này, ở nhà bà Sen toàn người lớn tuổi, bị bệnh, làm tự do giờ không đi làm được. Chỉ có mình bà còn việc làm, thu nhập không đủ xoay xở mấy miệng ăn.
“Mua được bao nhiêu món cần thiết, lại không tốn đồng nào, quý lắm”, bà bày tỏ. Tương tự, bà Huỳnh Thị Mỹ Phúc (40 tuổi) chia sẻ, dịch khiến cả bà và chồng thất nghiệp. "Trước làm nhiêu lo sinh hoạt nên không có dư dả, lao động tay chân chạy ăn từng bữa mà. Giờ được chọn món mình thích vậy mới có đồ xài trong vài ngày tới, đỡ nhiều lắm", bà Phúc nói.
Bà Hồ Thị Anh (65 tuổi) xúc động: "Mừng lắm chứ, nay tôi mua được 1 khăn ướt, 2 hộp thịt, 2 hộp cá, 1 chai dầu ăn, 2 bịch xà phòng. Dịch này bấp bênh lắm, tôi làm phụ bếp cho người ta, bữa làm bữa không. Ngày không làm thì ăn 1 bữa thôi, còn đi làm được 2 bữa no. Mấy lần tôi đi siêu thị mà cứ mua lố, phải bỏ bớt đồ lại do không đủ tiền. Giờ thì không phải trả tiền, mà còn lố vài ngàn cũng không sao nữa".
Theo ban tổ chức, sau 6.7, nếu tiếp tục được nhà hảo tâm tài trợ, siêu thị sẽ hoạt động thêm thời gian để hỗ trợ người dân gặp khó khăn vì dịch Covid-19. Giữa dịch bệnh, cư dân mạng vẫn lạc quan chia sẻ nhiều câu chuyện ấm lòng để mỗi chúng ta vẫn luôn thấy bình an.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.