'Người nhện' Kim Thanh

10/02/2022 08:59 GMT+7

Kỳ tích lần đầu tham dự World Cup của bóng đá nữ Việt Nam có đóng góp không nhỏ của thủ môn Trần Thị Kim Thanh, người được Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vinh danh với những thông số hết sức ấn tượng.

Màn trình diễn được AFC vinh danh

Theo thống kê từ AFC, Trần Thị Kim Thanh là thủ môn có số lần cứu thua nhiều nhất ở Asian Cup nữ 2022 vừa kết thúc với tổng cộng 27 lần, sau 6 trận. New May Zin (Myanmar) xếp nhì với 21 lần cứu thua, còn Cheng Ssu-yu (Đài Loan) xếp hạng 3 với 19 lần. Sau 3 trận vòng bảng trước Hàn Quốc (thua 0-3), Nhật Bản (thua 0-3), Myanmar (hòa 2-2), Kim Thanh đã có đến 17 pha cứu thua. Những pha phản xạ cực nhanh hay phán đoán tình huống nhạy bén của thủ thành sinh năm 1993 này khiến các chân sút đẳng cấp hàng đầu thế giới của tuyển nữ Nhật Bản, Hàn Quốc phải nản lòng. Nhờ đó, tuyển nữ Việt Nam dù kiệt sức vì cơn bão Covid-19 đã hạn chế tối đa bàn thua, cầm hòa Myanmar thành công để đoạt vé đi tiếp nhờ chỉ số phụ. Tại tứ kết, Kim Thanh vẫn chơi rất hay giúp tuyển nữ Việt Nam dẫn bàn rồi mới thua ngược trước Trung Quốc - đội bóng sau đó đoạt ngôi vô địch Asian Cup nữ 2022.

Thủ môn Kim Thanh xuất sắc góp công lớn cùng tuyển Việt Nam đi World Cup

Độc Lập

Ở loạt play-off quyết định tấm vé tham dự World Cup, thủ thành Kim Thanh giữ sạch mành lưới trong chiến thắng 2-0 trước Thái Lan, còn trong trận quyết định với Đài Loan, thủ môn quê Long An có những pha phản xạ cực bén, trong đó có tình huống xuất thần cản phá pha đánh đầu cận thành của Su Yu-hsuan. Những pha cứu thua của Kim Thanh được giới chuyên môn ví quan trọng ngang như các bàn thắng cho đội nhà.

Hải Yến - én nhỏ sân làng mê Văn Quyến và đưa Việt Nam dự World Cup 2023

Người nối nghiệp xứng đáng

Để có được sự ghi nhận như hôm nay, Kim Thanh cũng nếm trải đủ ngọt bùi, đắng cay trong sự nghiệp. Điều kiện kinh tế khó khăn nên từ nhỏ Kim Thanh đã ra đồng phụ giúp bố mẹ. Năm 14 tuổi, cơ duyên đưa Kim Thanh đến với bóng đá nhờ ưu thế chiều cao lẫn độ... lì đòn. Bước ngoặt mở ra với Kim Thanh khi cô được gia nhập “kinh đô” bóng đá nữ Việt Nam tại Tao Đàn (Q.1). Được thọ giáo những người cô và đàn chị tài năng như Kim Hồng, Kiều Trinh… cùng với ý chí phấn đấu không ngừng nghỉ, Kim Thanh dần khẳng định được tài năng trong màu áo CLB TP.HCM rồi tuyển Việt Nam. Trước khi khẳng định mình bằng tấm HCV SEA Games 2019, Kim Thanh cũng nếm trải cảm giác thất vọng thua cuộc. Cô thậm chí là tội đồ mắc sai lầm ở AFF Cup 2018 ở trận bán kết thua U.20 Úc 2-4. Thất bại đó khiến Kim Thanh dằn vặt khủng khiếp, như cô sau này hồi tưởng là “khóc gần chết vì tưởng xong giải sẽ vụt... tắt, không còn được HLV trao cơ hội nữa”. Biết Kim Thanh suy sụp, đội trưởng Huỳnh Như gọi đồng đội ra trấn an: “Sai thì sửa, mai làm lại!”. Lời động viên đó giúp Kim Thanh bình tâm hơn. Cộng thêm niềm tin mạnh mẽ của các thầy, đồng đội, ban huấn luyện CLB TP.HCM và tuyển nữ Việt Nam đã giúp cô vượt qua mọi khó khăn để có được như hôm nay.

Một trong những chìa khóa mang lại thành công cho Kim Thanh là nghiên cứu rất kỹ các đối thủ, gần như thuộc lòng sở trường của các tiền đạo, biết họ thường dứt điểm ra sao, đá phạt thế nào, từ đó khi đối mặt tự tin hóa giải. Thói quen chuẩn bị tốt này giúp nữ “người nhện” của chúng ta càng thêm toàn diện và chủ động hơn ứng phó với từng kiểu đối thủ. Đàn chị Đặng Thị Kiều Trinh chia sẻ: “Vị trí đặc thù nên các thủ môn dễ bị ám ảnh lắm, nhưng Kim Thanh đã mạnh mẽ vượt qua được rào cản đó để có được ngày hôm nay. Từng tập chung nhiều năm với Kim Thanh, tôi biết rõ em rất siêng năng tập luyện. Khi có cơ hội đã cố gắng nắm bắt và dần trở nên khá toàn diện. Thể hình đối với bóng đá nữ tạm ổn rồi, khắc phục thêm vấn đề chơi bóng bằng chân thì Kim Thanh sẽ còn tuyệt vời hơn nữa”.

HLV Mai Đức Chung đã từng thấy nản lòng trước khi đưa Việt Nam dự World Cup

Về phần mình, Kim Thanh khiêm tốn: “Thất bại ở AFF Cup nữ 2018 giúp tôi học được rất nhiều điều, trong đó có thói quen xem lại và nghiên cứu đối thủ cũng như tỉnh táo phân tích sai lầm bản thân. Tôi rất vui và hạnh phúc khi được AFC bầu chọn là thủ môn cản phá nhiều nhất giải Asian Cup nữ 2022. Đến bây giờ, mỗi sáng ngủ dậy bản thân tôi còn không dám tin mình được đi World Cup”. Ở tuổi 29, Kim Thanh đang đứng trước giai đoạn hoàng kim của sự nghiệp. Hy vọng cô gái mạnh mẽ này sẽ luôn giữ được nỗ lực cầu tiến và ý thức học hỏi, trau dồi không ngừng để luôn là “người nhện” đáng tin cậy trong màu áo CLB TP.HCM cũng như tuyển Việt Nam.

Đội tuyển bóng đá nữ được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất

Chiều 9.2, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động cho đội tuyển bóng đá nữ quốc gia, HLV trưởng và các cầu thủ của đội tuyển đã lập thành tích xuất sắc đưa đội tuyển bóng đá nữ lần đầu tiên trong lịch sử tham dự Vòng chung kết giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2023.

Theo đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng thưởng đội tuyển bóng đá nữ quốc gia và HLV trưởng Mai Đức Chung Huân chương Lao động hạng nhất. Các vận động viên khác của đội tuyển là Chương Thị Kiều, Huỳnh Như và Nguyễn Thị Tuyết Dung được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì. Các cầu thủ Thái Thị Thảo, Nguyễn Thị Bích Thùy, Trần Thị Kim Thanh và Phạm Hải Yến được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba.

Lê Hiệp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.