Người phụ nữ đốt nhà chồng cũ vừa lẻn về đã bị công an tóm gọn

Bắc Bình
Bắc Bình
25/03/2021 15:34 GMT+7

Sau khi ly hôn, Diễm tìm đến gây mâu thuẫn rồi đốt nhà chồng cũ và bỏ trốn nên bị Công an TP.Mỹ Tho (Tiền Giang) truy nã.

Ngày 25.3, Cơ quan CSĐT Công an TP.Mỹ Tho phối hợp Công an H.Tân Phú Đông (Tiền Giang) bắt giữ bị can Kiều Ngọc Diễm (36 tuổi, ngụ ấp Kinh Nhiếm, xã Phú Thạnh, H.Tân Phú Đông, Tiền Giang). Cơ quan CSĐT Công an TP.Mỹ Tho cũng vừa ra lệnh tạm giam 2 tháng, đồng thời phục hồi điều tra vụ án đốt nhà chồng cũ đối với bị can Kiều Ngọc Diễm. Diễm là đối tượng có lệnh truy nã về hành vi “huỷ hoại tài sản”.

Vì mâu thuẫn, người phụ nữ đập kính cửa sổ, ném xăng vào đốt nhà chồng cũ

Trước đó, do mâu thuẫn với chồng cũ là anh Lê Chí Cường (39 tuổi, cư trú P.1, TP.Mỹ Tho) nên ngày 2.1.2020, Diễm đến nhà anh Cường, dùng búa đập vỡ kính cửa sổ, ném chai thuỷ tinh có chứa xăng khiến nhà anh Cường bốc cháy. Người dân xung quanh và lực lượng chữa cháy đã dập tắt đám cháy, không gây cháy lan, cháy lớn.

Trốn truy nã gần 2 tháng thì Kiều Ngọc Diễm lén về nhà mẹ ruột thì bị công an mật phục bắt giữ

ẢNH: B.B

Trong thời gian thực hiện cam đoan các nghĩa vụ khi áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, Diễm đã bỏ trốn. Ngày 2.2, Cơ quan CSĐT Công an TP.Mỹ Tho ra quyết định truy nã bị can đối với Kiều Ngọc Diễm. Đến ngày 24.3, người phụ nữ đốt nhà chồng cũ trở về nhà mẹ ruột tại xã Phú Thạnh, H.Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang thì bị bắt. 

Người phụ nữ đốt nhà chồng cũ vì anh này không tiếp tục cãi, khóa cửa bỏ đi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.