Tiền Giang: Tài xế lén bán 175 thùng bia bị kết án vừa ra đầu thú

Bắc Bình
Bắc Bình
22/03/2021 19:06 GMT+7

Khi lái thuê xe chở bia từ Tiền Giang về TP.Cần Thơ, tài xế Võ Khắc Huy đã lén bán 175 thùng bia với giá 50 triệu đồng để tiêu xài cá nhân. Huy đầu thú sau thời gian trốn truy nã.

Chiều ngày 22.3, Cơ quan Thi hành án Hình sự Công an tỉnh Tiền Giang, cho biết phạm nhân Võ Khắc Huy (tài xế, 53 tuổi, cư trú ấp Tân Thuận B, xã Bình Đức, H.Châu Thành, Tiền Giang) vừa đến đầu thú tại Công an xã Tân Mỹ Chánh, TP.Mỹ Tho sau hơn 1 năm lẩn trốn thi hành án.

Tài xế lén bán 175 thùng bia ra đầu thú vì lẩn trốn quá khổ sở

Sau hơn 1 năm trốn truy nã, Võ Khắc Huy đã ra đầu thú   

ẢNH: B.B

Theo hồ sơ, Võ Khắc Huy bị Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Tiền Giang ra quyết định truy nã vào năm 2019 về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, Võ Khắc Huy là lái xe của 1 đại lý bia tại TP.Cần Thơ. Trong lần chở bia từ Huy xã Trung An, TP.Mỹ Tho về TP.Cần Thơ, Huy lén bán 175 thùng bia cho một đại lý ở H.Châu Thành (Tiền Giang) với giá 50 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.
Liên quan vụ việc, năm 2019, TAND H.Châu Thành tuyên phạt Võ Khắc Huy mức án 1 năm tù giam về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Trong thời gian được bảo lãnh tại ngoại, chờ thi hành án, tài xế Huy bỏ trốn và bị công an truy nã, sau đó ra đầu thú.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.