Người phụ nữ trói bé trai vào cột điện để bạo hành khai gì với công an?

26/08/2023 12:36 GMT+7

Liên quan vụ người phụ nữ bạo hành bé trai ở Q.12 (TP.HCM), Trang khai, trong lúc trông coi cháu T. học bài, Trang phát hiện cháu không làm bài tập nên tức giận, cởi đồ cháu T., kéo ra trước nhà, dùng dây cáp internet buộc vào trụ điện và dùng chổi đánh bé trai.

Theo cơ quan chức năng, cháu T.P.C.T (8 tuổi) là con trai riêng của ông P.T.C (52 tuổi). Hiện cháu T. đang sống cùng vợ chồng ông C. tại căn nhà ở tổ 55, Khu phố 3, P.An Phú Đông, Q.12.

Do bận đi làm và cháu T. đang trong thời gian nghỉ hè, nên từ tháng 6.2023, vợ chồng ông C. đã nhờ hàng xóm là Lê Thị Diễm Trang trông coi cháu T. Cụ thể là trông coi, chăm sóc, dạy kèm...

Người phụ nữ đánh dã man bé trai ở Q.12 khai gì tại công an - Ảnh 1.

Camera ghi lại cháu T. bị Trang dùng chổi đánh

CẮT TỪ CLIP

Bước đầu làm việc với cơ quan chức năng, Trang khai trong lúc trông coi cháu T. học bài, Trang phát hiện cháu không làm bài tập. Trang tức giận, cởi đồ cháu T., kéo ra trước nhà, dùng dây cáp internet buộc vào trụ điện. Trang chửi và dùng cán chổi đánh liên tiếp vào người cháu T. khiến bé trai la khóc. Cháu T. vùng vẫy thoát khỏi dây buộc bỏ chạy thì bị Trang tiếp tục dùng cán chổi đánh khoảng 28 cái, gây ra nhiều vết bầm tím trên cơ thể cháu T.

Thời điểm Trang dùng chổi đánh cháu T., có nhiều người dân qua lại và can ngăn nhưng Trang vẫn đánh.

Quá bức xúc trước việc bé trai bị đánh dã man, người dân đã báo công an và cung cấp chứng cứ, các clip bé trai bị đánh để cơ quan chức năng xử lý người này.

Tang vật thu giữ gồm 1 cây chổi dài khoảng 75 cm, cán chổi bằng nhựa màu xanh; 1 dây thắt lưng bằng da màu đen, dài khoảng 1,2 m, bản rộng khoảng 3,5 cm; 1 chiếc đũa tre dài khoảng 37 cm, tròn, có đường kính khoảng 1 cm và 1 sợi dây cáp internet dài khoảng 3,2 m.

Qua kiểm tra dấu vết trên cơ thể cháu T., cơ quan công an ghi nhận có khoảng 15 vết bầm tím, nguyên nhân do bị Trang dùng cán chổi đánh như nội dung vụ việc nêu trên.

Lê Thị Diễm Trang đã bị bắt khẩn cấp vì bạo hành trẻ em

T.N

Ngoài ra, Trang khai, trong khoảng thời gian từ tháng 6.2023 đến nay đã có 10 lần đánh cháu T. tại nhà cháu (trong đó có 3 lần, chị của cháu T. nhìn thấy). Nguyên nhân do cháu T. không vâng lời trong lúc trông coi, Trang bắt cháu nằm sấp trên sàn nhà rồi sử dụng đũa tre, dây thắt lưng và cán chổi đánh vào mông cháu mỗi lần từ 5 đến 6 cái.

Hiện Công an đang phối hợp các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ xử lý Trang về vụ bạo hành bé trai.

Chiều 25.8, Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM cho biết đã giao Chi hội Luật sư của Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP. HCM cử luật sư tham gia phối hợp gia đình và các cơ quan, đơn vị có liên quan tìm hiểu và có kế hoạch hỗ trợ pháp lý nhằm đảm bảo an toàn cho bé trai 8 tuổi mồ côi mẹ bị bạo hành ở Q.12.

Trên cơ sở đó, kiến nghị xử lý kịp thời đối với người có hành vi bạo hành và ngược đãi trẻ em.Liên quan vụ bé trai 8 tuổi mồ côi mẹ bị một phụ nữ bạo hành trên địa bàn P.An Phú Đông, Công an Q.12 đã bắt khẩn cấp Lê Thị Diễm Trang (35 tuổi).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.