Người trẻ đang cảm thấy cô đơn?

Văn Khoa
Văn Khoa
01/10/2019 15:27 GMT+7

Cứ trong 3 người từ 18-25 tuổi ở Úc thì có hơn một người cho hay đã trải qua tình trạng cô đơn ở mức có vấn đề.

Đó kết quả của cuộc khảo sát ở 1.520 người ở bang Victoria do Đại học Swinburne và Tổ chức thúc đẩy sức khỏe Victoria (VicHealth) tiến hành, theo tờ The Conversation.
Cụ thể, kết quả khảo sát cho thấy trong 4 người từ 12-25 tuổi thì có một người cảm thấy cô đơn ít nhất 3 ngày trong tuần. Trong 3 người thuộc nhóm từ 18-25 tuổi thì có một người cảm thấy cô đơn ít nhất 3 lần/tuần.
Kết quả khảo sát còn cho thấy những người trẻ có cảm giác cô đơn nhiều hơn có nguy cơ bị trầm cảm, rối loạn lo âu lần lượt là hơn 18% và 12%.
Những phát hiện trên đáng quan ngại, theo tiến sĩ Michelle Lim, giám đốc phòng thí nghiệm hạnh phúc và sức khỏe xã hội của Đại học Swinburne. Bà Lim cho rằng con người cảm thấy cô đơn là bình thường, nhưng không phải ở mức như trên.
“Kết quả này cho thấy nhu cầu cấp thiết tìm ra những cách hiệu quả mà theo đó người trẻ có thể kết nối với bạn bè, những người cùng trang lứa với họ”, tiến sĩ Lim nhận định, theo tờ Herald Sun.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.