Người trẻ Việt khắp năm châu hướng về Đại hội Đoàn

15/12/2022 10:00 GMT+7

Hòa chung không khí hân hoan chào đón ngày hội lớn của tuổi trẻ cả nước, những bạn trẻ Việt trên khắp năm châu cũng hướng về và dành những lời chúc, tâm huyết, sự gửi gắm và kỳ vọng đến Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Người trẻ Việt đang học tập, công tác trên khắp năm châu dành nhiều lời chúc và cùng chung tâm trạng hân hoan hướng về Đại hội Đoàn toàn quốc (trong hình là Kiều Nhi cùng với nhóm nghiên cứu sinh của mình)

NVCC

Sẵn sàng đóng góp xây dựng đất nước dù đang ở bất cứ đâu

Là cán bộ Đoàn tại trường phổ thông đến đại học và hiện tại là du học sinh, nghiên cứu sinh tiến sĩ, tôi đặc biệt quan tâm đến những nội dung đào tạo nguồn lực thanh niên, nghiên cứu, sáng tạo và phụng sự cộng đồng. Đây sẽ là những trọng tâm trong nhiệm kỳ mới mà tổ chức Đoàn và các trường đại học cần đồng hành và chung tay. Ba nhiệm vụ đột phá được đề ra là chuẩn xác với bối cảnh hiện nay, khi thế hệ thanh niên mới rất cần sự hỗ trợ nhằm phát triển năng lực, khởi nghiệp dựa trên khoa học công nghệ và chuyển đổi số.

NVCC

Hiện đang ở nước ngoài, tôi thấy thanh niên Việt Nam luôn đầy nhiệt huyết và sẵn sàng đóng góp, chung tay xây dựng đất nước dù các bạn đang ở chân trời nào. Vì vậy, tôi mong được thấy thêm những nội dung kết nối các tổ chức Đoàn với thanh niên Việt Nam đang học tập và làm việc ở nước ngoài trên nhiều phương diện, đặc biệt là về khoa học công nghệ. Các sự kiện giao lưu, hội nghị khoa học thường niên, các diễn đàn trao đổi sẽ giúp rút ngắn khoảng cách giữa Đoàn và du học sinh, đồng thời kéo gần tiến bộ của thế giới về với Việt Nam.

Tôi rất tin đại hội sẽ là diễn đàn để nhìn lại những thành tựu tổ chức Đoàn đã đạt được và kết tinh, tiếp tục phát huy tinh thần thanh niên cho đất nước và cộng đồng.

Trần Minh Phương Nam
(Nghiên cứu sinh tại Trường ĐH Công nghệ Nanyang, Singapore)

Trân trọng những giá trị tốt đẹp mà Đoàn đang định hướng và hỗ trợ người trẻ

Xuất thân là một cán bộ Đoàn, tôi luôn hiểu và trân trọng những giá trị tốt đẹp mà Đoàn đang định hướng và hỗ trợ người trẻ phát triển trên nhiều phương diện, thể hiện rõ qua các kỳ đại hội.

NVCC

Và với ngành y nói riêng, tôi mong rằng qua kỳ đại hội này, sẽ có nhiều cơ hội và sân chơi cũng như nguồn lực cho sinh viên y và bác sĩ trẻ được cọ xát, nuôi dưỡng đam mê với nghiên cứu khoa học. Bên cạnh đó, cần thúc đẩy các chương trình trao đổi sinh viên quốc tế, các khóa tu nghiệp, tạo điều kiện cho các sinh viên, bác sĩ trẻ có cơ hội học tập, tích cực hội nhập, phát triển chuyên môn và nâng cao năng lực bản thân, tự tin hơn khi đứng trên các đấu trường và diễn đàn quốc tế.

Bác sĩ Lê Thị Kiều Nhi
(Nghiên cứu sinh tại Đại học Y Kansai, Nhật Bản)

3 điều gửi gắm đến đại hội

Thay mặt Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tại Úc, tôi chúc Đại hội Đoàn toàn quốc thành công tốt đẹp.

NVCC

Tôi xin được gửi gắm một số mong muốn: Thứ nhất, tiếp tục quan tâm sâu sắc tới cộng đồng thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài.

Thứ hai, có thêm nhiều chỉ đạo, định hướng hoạt động để các Hội sinh viên ở nước ngoài có thể tổ chức triển khai các hoạt động hiệu quả, ý nghĩa hơn nữa, không chỉ phục vụ nhu cầu sinh viên Việt Nam ở nước ngoài mà còn có thể đóng góp, hướng về Tổ quốc.

Thứ ba, tạo ra nhiều cơ hội cho đoàn thể, cộng đồng thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài có thể họp mặt, gặp gỡ giao lưu với các lãnh đạo Đoàn nhằm tăng tình gắn kết giữa cộng đồng sinh viên ngoài nước và lãnh đạo Đoàn trong nước.

Huỳnh Tấn Đạt

(Nghiên cứu sinh kinh tế tại Trường ĐH Công nghệ Sydney, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại Úc)

Mong có nhiều diễn đàn như Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu

Mong Đoàn thanh niên sẽ tạo ra được nhiều diễn đàn như Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu để tạo điều kiện cho sinh viên Việt Nam ở ngoài nước kết nối và đóng góp cho quê nhà.

NVCC

Tôi nhận thấy người Việt trẻ ở nước ngoài cần sự hỗ trợ của tổ chức Đoàn trong việc kết nối cộng đồng người Việt để chia sẻ khó khăn với nhau, cũng như là hòa nhập với cộng đồng nước sở tại. Ngoài ra cũng là cầu nối giữa các bạn trẻ và chính quyền tại nước đó để có thể hiểu và tuân thủ pháp luật, được phổ biến về pháp luật.

Tôi nghĩ người trẻ Việt dù ở bất cứ đâu cũng luôn quan tâm đến sự phát triển hiện tại ở Việt Nam và luôn có mong muốn đóng góp, cống hiến cho nước nhà. Điển hình là hiện tại trên các nền tảng trực tuyến, các bạn trẻ đã chủ động liên kết với nhau. Tôi có tham gia các mạng lưới về học thuật, khoa học y sinh được hình thành để kết nối những nhà khoa học trẻ tại các nước có điều kiện nghiên cứu tốt. Tôi thấy mọi người chủ động chia sẻ và rất quan tâm là làm thế nào để có thể có cơ hội hợp tác, về Việt Nam làm nghiên cứu, nhưng mà còn gặp nhiều khó khăn. Nếu như tổ chức Đoàn có thể trở thành cầu nối để tìm kiếm các cơ hội kết nối với các doanh nghiệp Việt Nam thì sẽ rất tốt.

Lê Duy Hoàng
(Học viên cao học Trường ĐH Quốc gia Chonnam, Hàn Quốc)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.