Người tự xưng danh Phó chủ tịch thường trực WFVV chưa làm đúng thẩm quyền

10/07/2022 10:37 GMT+7

Liên quan đến một cá nhân tự xưng danh là Phó chủ tịch Liên đoàn thế giới Võ cổ truyền Việt Nam ( WFVV ), Tổng cục TDTT vừa có văn bản gửi Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria để nói rõ về vấn đề này.

Như Thanh Niên đã đưa tin, cách đây 2 tháng, Bộ VH-TT-DL và Bộ Ngoại giao Việt Nam đã nhận được công điện của Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria để thông báo về giải vô địch thế giới võ cổ truyền Việt Nam năm 2022 tại Algeria do WFVV tổ chức từ ngày 16 - 21.7.2022.

Công điện có nội dung: “Đầu tháng 4.2022, ông Nguyễn Công Tốt - Phó chủ tịch WFVV - đã đến Algeria để rà soát, thúc đẩy công tác tổ chức giải vô địch thế giới võ cổ truyền Việt Nam năm 2022 cùng đơn vị đăng cai tổ chức là WFVV tại Algeria…”. Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria cũng gửi kèm các văn bản liên quan do ông Nguyễn Công Tốt ký, có dấu của WFVV, trong đó có thông báo quyết định của Ban chấp hành WFVV về giải đấu này.

Võ cổ truyền tại Bình Định

TÔ HỒNG PHƯƠNG

Lãnh đạo Tổng cục TDTT đã tổ chức cuộc họp trực tuyến với thành phần tham dự là các ủy viên thường trực của WFVV và Ban kiểm tra WFVV.

Đại võ sư quốc tế Trần Nguyên Đạo, Chủ tịch Hội đồng cố vấn WFVV, người đã có gần 50 năm hoạt động, đang sinh sống tại Pháp nói: “Kể từ khi Chủ tịch WVFF Hoàng Vĩnh Giang qua đời, ông Nguyễn Công Tốt đã có những hoạt động trong vai trò lãnh đạo Liên đoàn nhưng thiếu sự tôn trọng đối với các ủy viên thường trực và Ban chấp hành cũng như không tuân thủ Điều lệ của Liên đoàn. Tôi đã có đơn, thư gửi Liên đoàn và cá nhân ông Tốt về việc này…

Ông Nguyễn Công Tốt đã nhân danh Ban chấp hành trong khi chúng tôi không hề được biết để thông báo về các quyết định. Ông ấy cũng tự xưng là phó Chủ tịch thường trực trong khi không hề có chức danh này trong điều lệ, cũng không hề có văn bản nào về việc này của Chủ tịch Hoàng Vĩnh Giang trước khi ông mất.

Chúng tôi là những võ sư sinh sống và làm việc lâu năm ở nước ngoài nên thật sự rất hoang mang, không biết thực hư, ai là người đang lãnh đạo cao nhất ở Liên đoàn; hoạt động của Liên đoàn sẽ như thế nào? Tôi xin đề nghị Bộ VH-TT-DL, Tổng cục TDTT vào cuộc tìm hiểu để làm rõ và có trả lời rõ ràng, không nên kéo dài làm ảnh hưởng tới hoạt động chung của võ cổ truyền Việt Nam trên thế giới”.

Đại võ sư Lê Kim Hòa, Phó chủ tịch kiêm Trưởng Ban chuyên môn WFVV, bức xúc:Mặc dù cũng là thành viên trong lãnh đạo Liên đoàn nhưng từ lâu rồi tôi không được tham gia họp với Ban thường vụ. Tôi rất bất ngờ khi biết thông tin về giải vô địch thế giới và Đại hội Liên đoàn trong khi không hề được hỏi ý kiến, trao đổi gì về các sự kiện ấy. Theo tôi biết, đây là các hoạt động bắt buộc phải thông qua Ban chấp hành chứ không thể được tự quyết bởi một hay một nhóm người nào. Về danh xưng Phó chủ tịch thường trực của ông Nguyễn Công Tốt, tôi cũng chưa từng được biết và không hề có văn bản, quy định nào về chức danh này. Tôi cũng xin đề nghị các cơ quan quản lý nhà nước khẩn trương xem xét, phối hợp để làm rõ các vấn đề, tránh để kéo dài sự hoang mang, dao động của các ủy viên trong Liên đoàn. Theo tôi, cả 2 sự kiện mà ông Tốt thông báo đều không hợp lệ, không chính thống, chỉ là tự xưng của một nhóm người mà thôi”.

Ngày 8.7, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Nguyễn Hồng Minh đã ký văn bản gửi Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria, nêu rõ ý kiến của Tổng cục TDTT. Nội dung như sau: “Cho đến nay Tổng cục TDTT chưa nhận được văn bản chính thức nào của WFVV báo cáo về việc tổ chức giải vô địch thế giới võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 3 và Đại hội WFVV lần thứ 2 vào tháng 7.2022 tại Algeria.

Sau khi nhận được thông tin của Đại sứ quán và làm việc với các bên liên quan để hỗ trợ, Tổng cục TDTT thấy rằng, việc đề xuất tổ chức giải Algeria chưa được thực hiện đúng quy định tại khoản 7 điều 12 điều lệ WFVV. Về chủ trương, Tổng cục TDTT rất hoan nghênh, ủng hộ việc tổ chức các hoạt động phát triển võ cổ truyền Việt Nam ngày càng sâu rộng trên phạm vi toàn thế giới nói chung và hoạt động võ cổ truyền Việt Nam tại Algeria nói riêng. Do đó, Ban tổ chức có thể nghiên cứu, áp dụng quy định khác tại điều lệ WFVV để tiếp tục tổ chức sự kiện này.

Đối với đề xuất tổ chức Đại hội WFVV lần thứ 2 tại Algeria trong thời gian diễn ra giải thi đấu nêu trên là không hợp lệ vì chưa được thực hiện đúng thủ tục, trình tự theo quy định của điều lệ WFVV. Đồng thời, việc ông Nguyễn Công Tốt ban hành các văn bản của WFVV là chưa đúng thẩm quyền. Tổng cục TDTT mong nhận được sự phối hợp của Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria và đề nghị Đại sứ quán thông tin tới ông Nguyễn Công Tốt được biết”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.