Ngày 27.9, Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh Quảng Ngãi cho biết Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành quyết định tặng bằng khen cho ông Dương Đình Lục (66 tuổi, ở xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi) vì đã phát hiện, giao nộp cổ vật là tượng thần khỉ Hanuman.

Ông Dương Đình Lục bên tượng thần khỉ Hanuman
ẢNH: NVCC
Trước đó, Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch có quyết định chi thưởng số tiền gần 93 triệu đồng cho ông Dương Đình Lục vì đã giao nộp tượng thần khỉ cho Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi. Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh Quảng Ngãi được yêu cầu chi thưởng cho ông Lục trong năm 2026 (Thanh Niên đã thông tin).
Ông Dương Đình Lục cho biết, đầu năm 2021, trong một lần ra Vũng Buồn (biển Dung Quất, Quảng Ngãi) câu cá, ông phát hiện nhiều mảnh gốm vỡ. Hiếu kỳ, ông lặn xuống độ sâu 3 - 4 m, cách bờ khoảng 50 m và phát hiện một phần tượng đá nhô lên khỏi lớp cát.
Đến tháng 3.2021, ông cùng người thân tổ chức trục vớt, sau đó thuê xe cẩu đưa tượng về nhà. Do tượng nặng khoảng 150 kg nên việc vận chuyển gặp nhiều khó khăn.
Có người trả giá bức tượng 2 tỉ đồng
Ban đầu, bức tượng được đặt trong nhà và ít được chú ý. Về sau, một số người hiếu kỳ tìm đến xem, thậm chí có người trả giá 2 tỉ đồng. Tuy nhiên, ông Lục từ chối bán vì cho rằng bức tượng mang yếu tố tâm linh. Năm 2023, sau khi được chính quyền vận động, ông giao nộp cổ vật để phục vụ công tác bảo tồn.
Sau đó, Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi thành lập hội đồng giám định. Kết quả xác định đây là tượng thần khỉ Hanuman, làm bằng đá sa thạch hạt mịn, cao 84 cm, ngang 40 cm, nặng khoảng 150 kg. Tượng gồm bệ đá hình bát giác cao 14 cm và phần thân cao 70 cm, trong tư thế ngồi.
Tượng thần khỉ Hanuman được phát hiện tại Quảng Ngãi được đánh giá có kích thước lớn, còn nguyên vẹn và có giá trị đặc biệt trong việc đối chiếu, nghiên cứu nghệ thuật điêu khắc Champa. Theo các nhà nghiên cứu, hiện vật có thể xuất phát từ phế tích tháp Chánh Lộ, nơi từng khai quật hàng trăm tác phẩm điêu khắc Champa vào năm 1927.
Một nhà nghiên cứu văn hóa ở Quảng Ngãi cho biết, tượng thần khỉ được phát hiện tại Quảng Ngãi cho thấy những giá trị lịch sử kéo dài khoảng 800 năm, gắn với dòng chảy lịch sử địa phương trong không gian văn hóa Champa - Đại Việt. Đây là di vật thuộc văn hóa Champa, mang những đặc trưng của nghệ thuật điêu khắc đá Champa, đồng thời thể hiện những nội dung liên quan đến tôn giáo có ảnh hưởng từ Ấn Độ.
Tháng 8.2025, ông Nguyễn Ngọc Sâm, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, ký quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tượng thần khỉ Hanuman có niên đại khoảng 800 năm. Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi được giao tiếp nhận và bảo quản hiện vật.











Bình luận (0)