Nguy cơ bão chồng bão, miền Trung sắp đón bão số 6 mạnh trên cấp 12

Chí Nhân
Chí Nhân
15/10/2022 10:56 GMT+7

Sáng nay, ngoài khơi phía đông Philipines có một áp thấp nhiệt đới sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9.

ThS Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia khí tượng thủy văn, cho biết: Theo dự báo của các cơ quan khí tượng Nhật Bản và Mỹ, ngày 16.10 cơn bão này sẽ vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 6. Cơ quan khí tượng của Nhật Bản dự báo, ngày 19 bão sẽ đổ bộ vào từ Huế đến Đà Nẵng và Quảng Nam. Trong khi đó, cơ quan khí tượng của Hải quân Mỹ cho rằng bão ảnh hưởng từ Huế đến Quảng ngãi từ ngày 20 - 21.10. Điểm chung của cả hai cơ quan này đều cho rằng đây là cơn bão mạnh, từ cấp 12 trở lên.

Dự báo áp thấp này mạnh lên thành bão và ngày 16.10 cơn bão này sẽ vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 6

Nguồn Cơ quan khí tượng Nhật Bản

Đường Thái Thị Bôi (Q.Thanh Khê) vẫn còn ngập sâu, có đoạn nước ngập hơn 50cm

Huy Đạt

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết: Sáng nay 15.10, áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ bão số 5) đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực đất liền các tỉnh Quảng Nam - Quảng Ngãi. Hồi 7 giờ, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 15,2 độ vĩ bắc; 108,3 độ kinh đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng gần tâm áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39km/giờ). Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng tây và tan dần.

Từ ngày 15 - 16.10, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi còn có mưa vừa, mưa to và giông; riêng khu vực từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế có mưa to.

Bão số 6 (Nesat) mạnh lên khi vào Biển Đông, diễn biến đang rất phức tạp
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.