Nguy cơ chiến sự kéo dài, viện trợ đổ về Ukraine

Khánh An
Khánh An
16/04/2023 07:31 GMT+7

Phía Nga cho biết giao tranh tiếp diễn khốc liệt phía tây Bakhmut, trong khi giới tình báo Anh cho rằng có dấu hiệu mới về chiến sự Ukraine kéo dài.


Trang Kyiv Independent ngày 15.4 đưa tin Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho hay lực lượng nước này đã đẩy lùi 56 cuộc tấn công của phía Nga tại Bakhmut và các khu vực khác ở Donetsk gồm Lyman, Avdiivka và Marinka. Cùng ngày, quân Nga đã tiến hành 9 cuộc không kích và phóng ít nhất 42 quả rốc két nhằm vào các cứ điểm và hạ tầng Ukraine.

Nguy cơ chiến sự kéo dài, viện trợ đổ về Ukraine - Ảnh 1.

Lực lượng Nga tham gia chiến dịch ở Ukraine

TASS

Trong khi đó, hãng TASS dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho hay các nhóm tấn công thuộc Công ty quân sự tư nhân Wagner đang giao tranh với phía Ukraine tại những quận phía tây Bakhmut. "Theo hướng Donetsk, các nhóm tấn công Wagner đang tiến hành các chiến dịch chiến đấu cường độ cao nhằm kiểm soát các khu vực đô thị tại những quận phía tây Bakhmut. Các đơn vị trên không hoạt động ở 2 bên sườn đang hỗ trợ những nhóm tấn công, cũng như ngăn cản nỗ lực cung cấp đạn dược đến thành phố", ông cho biết.

Xem nhanh: Ngày 415 chiến dịch, Nga đánh rát, Ukraine lùi ở Bakhmut; trùm Wagner đề xuất lạ Tổng thống Putin

Dấu hiệu mới về chiến sự

Giữa lúc chiến sự tại Ukraine kéo dài gần 14 tháng, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 14.4 ký ban hành luật về hệ thống tuyển quân kỹ thuật số, cải tiến đáng kể quy trình này. Theo AFP, luật mới sẽ giúp lập hệ thống kỹ thuật số trong thông báo tuyển lính nghĩa vụ quân sự, khiến những người trong độ tuổi này khó trốn tránh hơn.

Theo luật mới, thông báo tuyển quân được gửi bằng hình thức điện tử và có hiệu lực ngay lập tức. Những người được gửi thông báo sẽ không thể vay tiền, đăng ký tài sản hoặc lập doanh nghiệp nếu không trình diện tại văn phòng tuyển quân.

Tờ The Guardian dẫn báo cáo tình báo của Anh cho rằng luật mới là dấu hiệu Moscow dự kiến xung đột kéo dài tại Ukraine. "Biện pháp mới nhiều khả năng nằm trong cách tiếp cận dài hạn nhằm cung cấp nhân sự, do Nga dự kiến một xung đột kéo dài tại Ukraine", theo báo cáo. Điện Kremlin khẳng định chưa có kế hoạch động viên thêm, và không có gì bất thường về luật trên.

Tình báo Anh nói lực lượng Ukraine rút lui "trật tự" ở Bakhmut

Viện trợ đổ về Ukraine

Về phía Ukraine, các khoản viện trợ tiếp tục được cung cấp cho nước này cả về quân sự lẫn tài chính. 

Hãng Sputnik đưa tin Bộ Quốc phòng Đan Mạch ngày 14.4 thông báo sẽ cung cấp cho Ukraine những khẩu pháo tự hành CAESAR do Pháp sản xuất trong vài tuần tới. Hồi tháng 1, chính phủ Đan Mạch cho biết sẽ chuyển cho Ukraine 19 khẩu pháo đặt từ Pháp. 

Ngoài ra, theo Kyiv Independent, Bộ trưởng Quốc phòng Canada Anita Anand xác nhận 8 xe tăng Leopard 2 nước này cam kết viện trợ Ukraine hiện đã đến Ba Lan. Về phần Ba Lan, Tổng thống Andrzej Duda ngày 14.4 cho biết sẽ chuyển dần các tiêm kích MiG-29 cho Ukraine, trong khi chờ đợi được bổ sung bằng các máy bay của NATO. 

Đức cho phép Ba Lan gửi chiến đấu cơ MiG-29 cho Ukraine

Ba Lan đã viện trợ 8 chiếc và dự định gửi thêm 6 chiếc trong vài tuần tới. Theo TASS, Nga đã cảnh báo viện trợ vũ khí cho Ukraine không đóng góp cho giải pháp hòa bình mà còn gây nguy cơ NATO liên quan toàn diện vào xung đột.

Ukraine nói quan hệ với Mỹ vẫn thống nhất

Theo CNN, Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal từ chối nói rằng ông đã thảo luận vụ rò rỉ tài liệu mật trong cuộc gặp với giới chức Mỹ gần đây hay chưa, nhưng nhấn mạnh 2 nước vẫn "thống nhất".

Trong cuộc họp báo ở thủ đô Washington D.C. ngày 14.4, ông cho biết đã thảo luận nhiều vấn đề chiến lược quan trọng trong cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. "Chúng tôi tuyệt đối thống nhất với Mỹ và các đối tác quốc tế khác trong việc chuẩn bị phản công và chúng tôi chắc chắn sẽ thắng", ông phát biểu và cho biết 2 bên thống nhất về huấn luyện binh sĩ, cung cấp vũ khí và đạn dược, trong đó có tên lửa tầm xa.

Trong diễn biến liên quan, Đài RT ngày 15.4 dẫn lời ông Yevgeny Prigozhin, nhà sáng lập nhóm lính đánh thuê Wagner cho rằng các tài liệu bị rò rỉ không chứa thông tin chiến lược nào có thể tổn hại Kyiv.

Mặt khác, ông kêu gọi Moscow tuyên bố kết thúc chiến dịch quân sự và tập trung củng cố các khu vực đang kiểm soát.

Giấc mơ Olympic dở dang của các VĐV bơi nghệ thuật Ukraine

Trong một diễn biến liên quan, Reuters đưa tin Ukraine sẽ nhận thêm 5 tỉ USD viện trợ sau chuyến thăm Washington của Thủ tướng Denys Shmyhal. Quan chức này đã gặp đại diện Quỹ Tiền tệ quốc tế, Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Đầu tư châu Âu và giới chức Mỹ. Ông cho biết Ukraine cần khoảng 14 tỉ USD trong năm nay để bù đắp thiếu hụt ngân sách.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.