Nguy cơ hạt nhân từ xung đột Ukraine

11/12/2022 09:43 GMT+7

Đài RT ngày 10.12 dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin gợi ý rằng Moscow có thể thay đổi học thuyết hạt nhân từ tấn công đáp trả sang tấn công phủ đầu như Mỹ.

Nhà lãnh đạo cho biết Nga đang có trong tay những tên lửa bội siêu thanh hiện đại, hiệu quả hơn và “có lẽ chúng tôi nên nghĩ đến việc áp dụng các phương pháp và ý tưởng của đối tác Mỹ trong việc đảm bảo an ninh”.

Hiện trường một vụ nã pháo tại khu vực do Nga kiểm soát ở Donetsk ngày 9.12

Reuters

Trước đó vài ngày, ông Putin cảnh báo rằng mối đe dọa chiến tranh hạt nhân đang gia tăng nhưng nhấn mạnh Nga sẽ không là bên đầu tiên sử dụng vũ khí này trong xung đột. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nói rằng Nga đang hiện đại hóa và mở rộng kho vũ khí hạt nhân, đồng thời chỉ trích những lời đe dọa hạt nhân “cực kỳ thiếu trách nhiệm” của Tổng thống Putin.

Tổng thống Ukraine nói Nga tiếp tục nã pháo dữ dội ở Donbass

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nhận định xung đột Nga - Ukraine có thể vượt ngoài tầm kiểm soát thành một cuộc chiến tranh chính thức và lan rộng thành cuộc chiến giữa NATO và Nga, theo AP. Về việc giải quyết xung đột, Tổng thống Putin cho rằng để tìm ra giải pháp là điều không dễ và cuối cùng “tất cả các bên sẽ phải nhất trí với những thực tế đang định hình trên thực địa”. Mặt khác, ông nói Nga sẽ không ra lệnh động viên thêm vì phân nửa trong số 300.000 binh sĩ được huy động vẫn chưa được triển khai.

Về chiến sự, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm qua mô tả tình hình vẫn rất khó khăn tại các khu vực chính trên mặt trận Donbass, miền đông. Không quân Ukraine tuyên bố bắn hạ 10 máy bay không người lái cảm tử trên bầu trời Kherson, Mykolaiv và Odessa trong rạng sáng 10.12.

Xem nhanh: Ngày 289, ông Putin nói lẽ ra nên mở chiến dịch ở Ukraine sớm hơn, nhắc chuyện tấn công phủ đầu
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.