Nguy cơ tuyển Việt Nam sẽ không được đá tại Mỹ Đình

08/10/2022 08:42 GMT+7

Nếu từ nay đến cuối năm, đề án khai thác tài sản công tại Khu liên hợp thể thao quốc gia không được phê duyệt, sân Mỹ Đình sẽ ở tình trạng bị “treo”, tuyển Việt Nam có thể phải chọn sân khác làm sân nhà tại AFF Cup .

Sai nguyên tắc khi VFF thuê sân

Có thể tạm coi sân Mỹ Đình - công trình quan trọng bậc nhất của Khu liên hợp thể thao quốc gia (khu liên hợp) ở thời điểm này là công trình không có giá trị sử dụng theo đúng nghĩa đen của từ này. Với 2 khoản nợ thuế có thể phát sinh lên đến gần 1.000 tỉ đồng trong vài tháng cuối năm nếu như khu liên hợp vẫn không có tiền chi trả, đơn vị này sẽ không thể ký hợp đồng cho thuê sân do đang bị cưỡng chế hóa đơn. Khu liên hợp còn lâm vào tình cảnh rất éo le khác nữa là mặc dù được giao nhiệm vụ phải tự chủ tài chính 100% nhưng sân Mỹ Đình và Cung thể thao dưới nước cùng nhiều mặt bằng khác tại khu liên hợp, theo quy định bằng văn bản từ năm 2002, lại là các công trình không được phép khai thác thương mại, kinh doanh.

Tuyển Việt Nam (20) có khả năng không được đá tại sân Mỹ Đình ở AFF Cup 2022 do khu liên hợp đang nợ thuế

Độc Lập

Đại diện của khu liên hợp cho biết suốt mấy chục năm qua, việc cho thuê sân Mỹ Đình để phục vụ tuyển Việt Nam thi đấu tại các giải giao hữu, giải quốc tế, thực chất là làm sai nguyên tắc. Cũng chính vì thế mà trong kết luận của Thanh tra Chính phủ ban hành tháng 6.2021, có liệt kê một loạt hợp đồng giữa khu liên hợp và các doanh nghiệp, đơn vị (trong đó gồm Liên đoàn Bóng đá Việt Nam - VFF) có dấu hiệu không thực hiện đúng các quy định về pháp luật. Khu liên hợp đã phải làm việc với VFF để đề nghị VFF có văn bản xác nhận, giải thích lý do tại sao hai bên phải ký hợp đồng và văn bản này đã được khu liên hợp báo cáo cơ quan có thẩm quyền. Nếu như khu liên hợp cho thuê sân để tuyển Việt Nam thi đấu tại AFF Cup 2022 mà chưa được sự đồng ý của các đơn vị có liên quan như TP.Hà Nội, Bộ VH-TT-DL (thông qua việc các đơn vị này phê duyệt đề án khai thác tài sản công tại khu liên hợp) thì một lần nữa, khu liên hợp có nguy cơ cao lại bị cơ quan thanh tra tuýt còi.

Có thể phải đấu thầu nếu…

Đến thời điểm này - khi AFF Cup 2022 chỉ còn hơn 2 tháng nữa sẽ khởi tranh (giải đấu diễn ra từ ngày 23.12.2022 - 15.1.2023 theo thể thức sân nhà sân khách từ vòng bảng, bán kết, chung kết), khu liên hợp chưa được phép ký hợp đồng với bất kỳ một đối tác nào về việc sử dụng sân Mỹ Đình. Đồng nghĩa với việc đến thời điểm này, tuyển Việt Nam chưa biết có được thi đấu tại sân Mỹ Đình hay không. Thêm một vấn đề rất quan trọng khác nữa, nếu khu liên hợp được phép cho thuê sân thì theo quy định về luật Đấu thầu, có thể khu liên hợp sẽ phải tiến hành đấu thầu để chọn nhà tổ chức các trận đấu trên sân nhà của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2022. Từ trước đến nay, VFF là đơn vị độc quyền tổ chức các trận đấu của bóng đá Việt Nam tại sân Mỹ Đình. Tuy nhiên, điều này cũng chưa đúng nguyên tắc. Nhưng cũng có thể, nếu được sự cho phép của các cơ quan có liên quan, khu liên hợp sẽ chỉ định thầu và VFF sẽ là đối tác được chọn lựa.

Trước những câu chuyện đang rối như bòng bong này, nếu tuyển Việt Nam mà không được đá ở sân vận động quốc gia thì thật éo le. Các nước trong khu vực cũng từng phải chọn sân khác ngoài sân quốc gia để tổ chức vì nhiều lý do khác nhau, chung quy là “kẹt” một sự kiện lớn khác như Singapore phải dời trận gặp Việt Nam ngày 30.12 ở AFF Cup sắp tới đá ở sân cỏ nhân tạo Jalan Besar hay như Thái Lan từng chọn sân Thamasat hay Supachalasai do sân Rajamangala sửa chữa. Nhưng Việt Nam thì sân quốc gia lại đang nợ thuế khiến hình ảnh bóng đá nước nhà đang bị ảnh hưởng. Có thể, VFF cũng đã có một vài phương án chọn sân khác trong trường hợp bất khả kháng không tổ chức được ở Mỹ Đình và sẽ chờ đến thời điểm cuối tháng 10 xem tình hình gỡ rối của ngành TDTT và khu liên hợp thế nào rồi mới quyết định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.