"NÚT THẮT" GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG
Dự án QL15D là dự án trọng điểm của tỉnh Quảng Trị bởi tuyến đường này sau khi hoàn thiện sẽ kết nối giao thông từ cao tốc Cam Lộ - La Sơn đến cảng Mỹ Thủy, tạo điều kiện phát triển trục vận tải - logistics, góp phần vào phát triển kinh tế của tỉnh. Song, dự án đang gặp khó trong quá trình giải phóng mặt bằng (GPMB) theo thời hạn mà UBND tỉnh đề ra: bàn giao mặt bằng trước ngày 30.4 năm nay.

Cảng Mỹ Thủy đang trong quá trình xây dựng
ẢNH: BÁ CƯỜNG
Mặc dù, các sở, ban, ngành và địa phương đã nỗ lực triển khai các nhiệm vụ nhưng công việc còn lại của dự án rất lớn, đặc biệt là trong quá trình giải phóng và bàn giao mặt bằng. Ông Lê Xuân Nam, Phó chủ tịch UBND xã Diên Sanh, cho biết phần lớn chiều dài dự án đi qua địa bàn xã nên có rất nhiều diện tích đất cần thu hồi. "Dự án đi qua xã Diên Sanh hơn 13,2 km với tổng diện tích dự kiến thu hồi đất tại xã là hơn 61 ha, liên quan đến 534 thửa đất và ảnh hưởng đến 297 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân", ông Nam nói.
Với diện tích đất cần thu hồi lớn và ảnh hưởng đến nhiều hộ dân, xã Diên Sanh đang gặp các khó khăn liên quan đến GPMB, như: có 9 ngôi mộ lâu đời hiện vẫn chưa xác định được danh tính; 4 thửa đất còn vướng mắc do vắng chủ; có 2 lăng, cổng vào khu lăng mộ gia đình, 3 ngôi mộ tổ của họ Phan Khắc và khoảng 100 ngôi mộ cần di dời.
NHIỀU CÔNG TRÌNH TRÁI PHÉP MỌC LÊN
Trong số 297 tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên toàn xã Diên Sanh có thửa đất cần thu hồi, hiện đã có 14 hộ thống nhất về phương án di dời đến khu tái định cư mới do UBND xã đã bố trí. Song, vẫn còn một số hộ dân có dấu hiệu vi phạm và đã bị UBND xã lập biên bản.

Các công trình mái tôn dựng lên trên các thửa đất nông nghiệp tại thôn Hậu Trường, nơi dự án QL15D đi qua
ẢNH: BÁ CƯỜNG
Theo ghi nhận của PV Thanh Niên tại thôn Hậu Trường (xã Diên Sanh), rất nhiều công trình được dựng bằng tôn trên các thửa đất nông nghiệp và… bỏ không. Chị Lê Thị Tình (28 tuổi) cho biết công trình này được gia đình dựng lên và sinh sống hơn 2 năm nay. "Gia đình tôi sống ở đây hơn 2 năm rồi, vì nhà đông con không có nơi ở nên cả nhà phải sinh sống ở đây để thuận tiện cho công việc", chị Tình nói.
Phần nền của công trình được đổ bê tông, các hạng mục còn lại đều được dựng bằng mái tôn, sắt… Có khoảng 30 công trình như thế được dựng lên tại thôn Hậu Trường nhưng có rất ít hộ dân sinh sống như gia đình chị Tình. "Địa phương đã lập biên bản vi phạm đối với 35 hộ dân vi phạm khi xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp. Đồng thời cũng đã có các giải pháp nhằm sớm hoàn thiện tiến độ GPMB mà UBND tỉnh đã đề ra", ông Lê Xuân Nam cho biết.
Cụ thể, xã Diên Sanh xây dựng kế hoạch thực hiện theo 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 tiến hành thu hồi đất, di dời các ngôi mộ và tuyên truyền, vận động các hộ dân tại khu vực từ QL1 đến cao tốc Cam Lộ - La Sơn. Giai đoạn 2 tập trung phổ biến, hướng dẫn người dân thực hiện quy chủ đất, giải quyết tranh chấp, kiểm đếm và lập phương án bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái định cư; đồng thời sắp xếp nơi di dời các lăng mộ đã xác minh được danh tính. Giai đoạn 3, đoạn từ tỉnh lộ 584 đến ranh giới xã Vĩnh Định (chủ yếu là ruộng lúa), sẽ thực hiện ký quy chủ, kiểm kê và bàn giao mặt bằng.
Đối với các trường hợp vi phạm, nếu người sử dụng đất không chấp hành sẽ thực hiện các thủ tục cưỡng chế thu hồi đất theo quy định. Dự kiến, các thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ được ưu tiên bàn giao trước ngày 30.4; các thửa còn lại thực hiện theo đúng trình tự thu hồi đất hiện hành.
Dự án QL15D từ cao tốc Cam Lộ - La Sơn đi cảng Mỹ Thủy có tổng chiều dài 21 km với tổng vốn đầu tư 1.940 tỉ đồng. Dự án đi qua 3 xã Diên Sanh, Mỹ Thủy và Vĩnh Định. Ngoài xã Diên Sanh đang gặp các vướng mắc trong GPMB, tính đến giữa tháng 3.2026, xã Mỹ Thủy hiện còn 1,5 km chiều dài tuyến chưa bàn giao; xã Vĩnh Định còn hơn 5,2 km chiều dài tuyến chưa bàn giao.
Bình luận (0)