Ngụy trang công nhân cạo mủ cao su lên biên giới mua gần 0,5 kg ma túy

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
23/01/2022 17:13 GMT+7

Nguyễn Hữu Soạn ngụy trang công nhân cạo mủ cao su hòng qua mặt lực lượng chức năng, lên biên giới giáp ranh giữa Việt Nam và Campuchia mua ma túy thì bị phát hiện, bắt quả tang cùng tang vật gần 0,5 kg ma túy.

Ngày 23.1, Công an H.Bù Đốp (Bình Phước) cho biết vừa phối hợp Bộ đội biên phòng Bình Phước bắt quả tang Nguyễn Hữu Soạn (37 tuổi, ngụ H.Phú Riềng, Bình Phước) tàng trữ trái phép gần 0,5 kg ma túy tại khu vực xã biên giới Thiện Hưng (H.Bù Đốp).

Nguyễn Hữu Soạn thời điểm bị bắt giữ

CÔNG AN BÌNH PHƯỚC

Cải trang thành công nhân cạo mủ cao su, lái xe “càng tàng” để buôn ma túy

Theo thông tin ban đầu, sáng 22.1, Công an H.Bù Đốp và Bộ đội biên phòng Bình Phước tuần tra khu vực thôn 4, xã Thiện Hưng, H.Bù Đốp, phát hiện một người đàn ông mặc đồ công nhân cạo mủ cao su điều khiển xe máy không biển số (loại xe của công nhân khai thác mủ cao su thường sử dụng) có biểu hiện khả nghi, đang đi từ hướng biên giới vào nội địa. Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện người này đang tàng trữ 6 bịch ni lông chứa chất tinh thể màu trắng có tổng trọng lượng gần 0,5 kg.

Tang vật gần 0,5 kg ma túy bị thu giữ

công an bình phước

Nguyễn Hữu Soạn khai nhận với công an, sáng 22.1 Soạn chạy xe ô tô BS 29M - 6981 từ nhà đến khu vực thôn 4, xã Thiện Hưng, H.Bù Đốp rồi bỏ xe ô tô trong lô cao su, sử dụng xe máy đi đến khu vực biên giới mua ma túy.

Trên đường mang ma túy quay về chỗ để xe ô tô thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang. Đêm 22.1, lực lượng chức năng cũng đã tổ chức khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Hữu Soạn.

Hiện lực lượng chức năng tỉnh Bình Phước đang tạm giữ hình sự nghi phạm ngụy trang công nhân cạo mủ cao su lên biên giới mua ma túy để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.