Nguyên Phó KTS trưởng TP.HCM: ‘Mái che đường Lê Lợi đừng làm như chuồng gà’

Nguyên Phó KTS trưởng TP.HCM: ‘Mái che đường Lê Lợi đừng làm như chuồng gà’

31/03/2023 06:49 GMT+7

Đó là quan điểm của ông Võ Kim Cương - nguyên Phó kiến trúc sư trưởng TP.HCM trả lời PV Báo Thanh Niên. Quan điểm của ông Cương là làm mái che đường Lê Lợi (Q.1) cũng được, không làm cũng được, nếu làm thì phải chỉn chu, thiết kế bài bản, tránh phá vỡ cảnh quan kiến trúc đang có; ông đặc biệt ủng hộ giải pháp trồng cây xanh.

Trước đề xuất làm mái che vỉa hè đường Lê Lợi (Q.1, TP.HCM), nguyên Phó kiến trúc sư trưởng TP.HCM, ông Võ Kim Cương, bày tỏ sự phân vân lớn. 

Ông Cương nói, đường Lê Lợi là trục giao thông rất quan trọng. Đây là trục có nhiều công trình kiến trúc cần bảo tồn, có nhiều dấu ấn về cảnh quan lịch sử cẩn lưu giữ. Trục đường nằm ở lõi trung tâm thành phố, khi đến TP.HCM, ai cũng muốn đến và đi qua trục này. Cho nên việc làm một công trình nào đó ở công trình này phải rất cẩn trọng.

Nguyên Phó KTS trưởng TP.HCM: ‘Mái che đường Lê Lợi đừng làm như chuồng gà’

Dễ sợ nhất là nếu như công trình đó tạo ra cảnh quan chắp vá, kiến trúc chắp vá, không hoàn mỹ, chỉn chu thì không để lại dấu ấn tốt cho du khách đến với thành phố.

Ông Võ Kim Cương - Nguyên Phó kiến trúc sư trưởng TP.HCM

Có ý kiến cho rằng lắp mái che chỉ tốn tiền một lần, còn trồng cây sẽ phải chăm sóc và mất chi phí chăm sóc hàng chục, hàng trăm năm trời. Ông Cương không đồng tình với quan điểm này.

"Làm cái mái che không phải tốn kém à? Một công trình làm ra sẽ tốn khoảng 20% kinh phí để tu dưỡng, bảo trì chứ không phải làm để anh xài mãi, không có đâu. Cho nên làm phương án nào cũng phải tốn", nguyên Phó KTS trưởng TP.HCM phân tích.

Nguyên Phó KTS trưởng TP.HCM: ‘Mái che đường Lê Lợi đừng làm như chuồng gà’ - Ảnh 2.

Ông Cương nói nếu làm mái che vỉa hè phải có thiết kế phù hợp, không làm tạm bợ, chất liệu, kết cấu không làm phá vỡ cảnh quan có nhiều giá trị lịch sử ở con đường thuộc lõi trung tâm này

Nguyễn Anh

 

Phía dưới đường Lê Lợi là tuyến metro ngầm Bến Thành - Suối Tiên và ông Võ Kim Cương khẳng định việc trồng cây lớn trên các công trình ngầm hoàn toàn bình thường và có thể thực hiện được.


Ông Cương nói thêm cần phải có sự đầu tư bài bản cho cả tuyến đường Lê Lợi, đặc biệt phải có bản thiết kế, quy hoạch rõ ràng để ý tưởng con đường này trở thành phố đi bộ khang trang, đẹp mắt và gây ấn tượng với bạn bè quốc tế khi đến du lịch Việt Nam.

"Tôi nghĩ Sở Quy hoạch Kiến trúc TP.HCM phải chủ trì để có đề án, dự án đầu tư hẳn hoi cho đường đi bộ Lê Lợi. Sở mới có ý tưởng chuyển đường đó thành đường đi bộ thôi, quy hoạch chỉ là ý tưởng thôi, mặc dù được duyệt. Bây giờ muốn chuyển thì phải có thiết kế đàng hoàng. Những công trình bao gồm cả cây xanh và cả cái như người ta muốn là làm mái che, cho nên nếu được thiết kế đàng hoàng thì làm. Có thể sẽ tốn kém chứ không phải làm, có người chỉ muốn làm cái bạt kéo ra kéo vào, hoặc làm mái che tôn như che chuồng gà thì không thể như thế được", ông Cương chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.