Nguyễn Tấn Hoài tiết lộ bí quyết thắng chặng mở màn giải xe đạp truyền hình TP.HCM

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
19/05/2020 14:52 GMT+7

Cựu tuyển thủ Quốc gia Nguyễn Tấn Hoài (Dược Domesco Đồng Tháp) bất ngờ giành chiến thắng ở chặng đua mở màn giải xe đạp truyền hình TP.HCM diễn ra hôm nay vòng quanh quảng trường Hồ Chí Minh (Nghệ An).

Chặng đua ski (vòng tròn) đường bằng dài 52 km là cơ hội cho các tay đua có sở trường nước rút nên đương kim áo xanh giải xe đạp truyền hình TP.HCM Lê Nguyệt Minh (TP.HCM MM Mega Market) được đánh giá cao nhất. Ê kíp TP.HCM cũng tự tin lật bài ngửa ráp đội hình đưa Lê Nguyệt Minh về đích để tranh nước rút.

Nguyễn Tấn Hoài vinh dự mắc áo vàng chặng 1 Cúp truyền hình TP.HCM lần thứ 32

Như Huy

Thế nhưng sau màn so đọ nước rút hấp dẫn, người chiến thắng là cựu tuyển thủ Quốc gia Nguyễn Tấn Hoài. “Biết hai đội TP.HCM, Tập đoàn Lộc trời “canh me” nhau nên tôi chọn vị trí rút tốt và rất vui vì đã thành công, cán mức đầu tiên”, Nguyễn Tấn Hoài chia sẻ.

Chiến thắng này giúp tay đua xứ sen hồng tạm giữ danh hiệu áo vàng lẫn áo xanh sau chặng đầu. Một chiến thắng ngoạn mục khiến HLV Trần Văn Quít của đội Đồng Tháp đang tham gia bình luận trực tiếp trên truyền hình cũng phải reo vui ăn mừng.

Các tay đua TP.HCM làm chủ đường đua nhưng Lê Nguyệt Minh gặp sự cố tuột sên, chỉ về hạng 14

Như Huy

Trong khi đó, sự cố bị tuột sên trong khi đứng thực hiện pha nước rút về đích khiến Lê Nguyệt Minh từng ứng viên số 1 chỉ về hạng 14, chưa tích lũy được điểm số nào cho danh hiệu áo xanh. Hẳn Nguyệt Minh lẫn các đồng đội rất tiếc nuối bởi họ làm chủ suốt chặng đua nhưng thể thao là vậy, không thể lường trước sự cố ngoài ý muốn trên.

Nguyễn Văn Bình mặc áp trắng cho tay đua trẻ xuất sắc chặng 1

Như Huy

Danh hiệu áo trắng tạm do Nguyễn Văn Bình (TP.HCM MM Mega Market nắm giữ) trong khi TP.HCM dẫn đầu danh hiệu đồng đội nhờ hơn tổng hạng so với Dược Domesco Đồng Tháp xếp nhì, Tập đoàn Lộc trời xếp ba.

Lịch thi đấu chính thức giải xe đạp truyền hình TP.HCM 2020

Hạnh Dung

Ngày mai giải xe đạp truyền hình TP.HCM diễn ra chặng đua thứ 2 từ TP. Vinh (Nghệ An) đi Đồng Hới (Quảng Bình) dài 199 km có chinh phục đèo Ngang, xác định tay đua đầu tiên mặc áo chấm đỏ-vua leo núi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.