Nguyễn Thị Oanh gặp trở ngại lập hat-trick HCV điền kinh vì lịch đấu đổi xoành xoạch

Giang Lao
Giang Lao
09/05/2023 11:20 GMT+7

Ban tổ chức môn điền kinh SEA Games 32 thay đổi lịch thi đấu liên tục trong 2 ngày thi đấu hôm qua 8.5 và hôm nay 9.5, đang gây khó cho mục tiêu lập hat-trick HCV của VĐV Nguyễn Thị Oanh.

Theo lịch thi đấu mới vừa được ban tổ chức môn điền kinh SEA Games 32 công bố, cô gái vàng của điền kinh Việt Nam, Nguyễn Thị Oanh trong ngày thi đấu hôm nay 9.5 phải thi đấu liên tiếp 2 nội dung chung kết gồm 1.500 m lúc 17 giờ và nội dung 3.000 m vượt chướng ngại lúc 17 giờ 50.

Nguyễn Thị Oanh gặp trở ngại lập hat-trick HCV điền kinh vì lịch đổi xoành xoạch - Ảnh 1.

Nguyễn Thị Oanh đoạt HCV nội dung 5.000 m một cách thuyết phục chiều ngày 8.5

GIANG LAO

Với sự thay đổi này thực sự đang gây khó cho Nguyễn Thị Oanh và dĩ nhiên cả các VĐV khác tham gia tranh tài 2 nội dung. Do thời gian giữa 2 cuộc thi quá ngắn, hoàn toàn có thể khiến VĐV thi đấu dễ bị kiệt sức và ảnh hưởng tới sức khỏe.

Trước đó, theo lịch ban đầu Nguyễn Thị Oanh thi đấu nội dung 3.000 m vượt chướng ngại lúc 17 giờ 50 chiều nay (9.5). Trong khi nội dung 1.500 m thi đấu ngày 11.5 lúc 16 giờ 50. Đây là 2 nội dung Oanh từng đoạt HCV ở SEA Games 31 tại Việt Nam. Tương tự là nội dung 5.000 m vừa bảo vệ thành công rất thuyết phục trong ngày thi đấu 8.5.

Tuy nhiên, không rõ lý do vì sao ban tổ chức môn điền kinh SEA Games 32 đã có sự thay đổi lịch thi đấu một cách rất đột ngột. "Ban tổ chức môn điền kinh SEA Games 32 gửi lịch tổng thể cho các đoàn nhưng đến khi thi đấu cứ mỗi ngày họ lại thay đổi lịch một kiểu không biết sao mà lần. Chúng tôi đã có kiến nghị, nhưng họ vẫn không thay đổi. Do đó, Nguyễn Thị Oanh giờ phải thi đấu liên tiếp cả 2 nội dung trong 1 ngày và với thời gian rất sít sao", ông Nguyễn Mạnh Hùng - Tổng thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam cho biết.

Nguyễn Thị Oanh gặp trở ngại lập hat-trick HCV điền kinh vì lịch đổi xoành xoạch - Ảnh 2.

Nguyễn Thị Oanh (giữa) thi đấu nội dung 5.000 m ngày 8.5

Trước đó, ở ngày thi đấu 8.5, ban tổ chức môn điền kinh SEA Games 32 cũng bất ngờ hủy nội dung 800 m nam để đôn nội dung 1.500 m nam lên thi đấu trước. Sự thay đổi này đã gây ảnh hưởng không ít cho VĐV Lương Đức Phước (chỉ đoạt HCB). Đức Phước cho biết: "Việc thay đổi này gây khó cho VĐV vì bị động trong việc chuẩn bị. Với nội dung 1.500 m, sự chuẩn bị và khởi động trước khi thi đấu cả 1 ngày. Cho nên, việc bất ngờ thay đổi đã có không ít sự tác động về phong độ thi đấu, khi phải đổi nội dung mình đang chuẩn bị thi đấu".

Ngoài sự thay đổi về lịch đấu liên tục, môn điền kinh tại SEA Games 32 trong công tác tổ chức thi đấu cũng chưa thật sự hoàn hảo, khi trên sân Morodok Techo các màn hình điện tử đều không làm việc để thể hiện các thông tin về danh sách VĐV thi đấu, cả khi về đích cũng không biết được kết quả ra sao... Những điều này thực sự đang gây không ít khó khăn cho giới truyền thông tác nghiệp tại sân và cả VĐV thi đấu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.