Nhà báo Hoàng Hải Vân: có những chuyện 'rợn cả người' trong cuốn sách về ông tướng tình báo Ba Quốc

Thế Sang
Thế Sang
17/06/2023 19:42 GMT+7

Chiều ngày 17.6, tại Đường Sách TP.HCM, nhà báo Hoàng Hải Vân có buổi trò chuyện xoay quanh quyển sách Ông tướng tình báo bí ẩn và những điệp vụ siêu hạng (First News và NXB Tổng hợp ấn hành) về cuộc đời và di sản của ông Ba Quốc (tên gọi thân mật của nhà hoạt động tình báo lừng danh Đặng Trần Đức) - Thiếu tướng Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Việt Nam.

Buổi giao lưu "Ông tướng tình báo bí ẩn và những điệp vụ siêu hạng" - Người thầy siêu hạng của những điệp viên chỉ có 1 diễn giả là nhà báo Hoàng Hải Vân và 1 MC trên sân khấu, vì đồng tác giả- nhà báo Tấn Tú - Trưởng ban Công tác bạn đọc báo Thanh Niên bận không đến được. Ông Hoàng Hải Vân đã đến tham dự buổi lễ khai mạc Tuần lễ Sách của người làm báo từ sáng sớm, sau đó có ở lại trong buổi trò chuyện về việc viết sách của các nhà báo Lê Minh Quốc, Bùi Tiểu Quyên, Lại Văn Long, Bùi Phan Thảo. 

 Khán giả tham dự có nhiều bạn trẻ, đã sôi nổi đặt câu hỏi cho nhà báo Hoàng Hải Vân.

Hoàng Hải Vân: Muốn biết sách về ông Ba Quốc gay cấn không, mời đọc! - Ảnh 1.

Nhà báo Hoàng Hải Vân tại buổi nói chuyện chiều ngày 17.6

NHỰT THỊNH

Hoàng Hải Vân: Muốn biết sách về ông Ba Quốc gay cấn thế nào, mời đọc! - Ảnh 2.

Bạn trẻ sôi nổi đặt câu hỏi cho diễn giả

NHỰT THỊNH

Quyển sách Ông tướng tình báo bí ẩn và những điệp vụ siêu hạng của các tác giả Hoàng Hải Vân, Tấn Tú, trong lần tái bản này (chỉ 2 tháng sau lần in đầu), đã mang đến nhiều tư liệu quý cho bạn đọc về chân dung của nhà hoạt động tình báo lẫy lừng Ba Quốc trước và sau mốc lịch sử 1975. 

Ôn cố tri tân, nhà báo Hoàng Hải Vân gợi lại duyên cớ vì sao có quyển sách về ông Ba Quốc, đó là xuất phát từ người học trò gần gũi, xuất sắc nhất của ông Ba là Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh - nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam trưởng thành từ những ngày đầu bước chân vào lĩnh vực tình báo. Khi viết xong quyển sách Người thầy (NXB Quân đội nhân dân) - cuốn sách khắc họa chân dung và cuộc đời hoạt động cách mạng bền bỉ, can trường của thầy mình, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nhớ ngay đến loạt bài 36 kỳ trên báo Thanh Niên đăng từ năm 2004, sau đó ông đề nghị các tác giả tập hợp thành sách. 

Khởi động Tuần lễ sách của người làm báo: Làn gió mới tại đường sách thành phố

36 bài viết là 36 câu chuyện ly kỳ khác nhau, góp phần soi chiếu cuộc đời hoạt động tình báo "có một không hai" của ông Ba Quốc - điệp viên nhị trùng siêu hạng, người đã lọt vào được 2 cơ quan tình báo đầu não ở miền Nam là Sở Nghiên cứu Chính trị Xã hội (dưới thời chính quyền Ngô Đình Diệm) và Phủ Đặc ủy Trung ương Tình báo (dưới thời chính quyền Nguyễn Văn Thiệu). Tại đây, ông đã có vô số báo cáo, tin tức quý giá về địch, giải cứu cán bộ ta khỏi những tình huống hiểm nguy…

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh chính là người năm xưa đã "bảo lãnh" để nhà báo Hoàng Hải Vân, nhà báo Tấn Tú gặp gỡ thầy mình lấy tư liệu. Còn nhớ vào năm 2004, khi báo Thanh Niên đi một loạt 36 số báo "Ông tướng tình báo bí ẩn và những điệp vụ siêu hạng" về quá trình 20 năm trong địch hậu của ông Ba Quốc, lúc này, người ta mới biết về một chân dung bình dị, thâm trầm nhưng rất can trường của ông. 

Hoàng Hải Vân: Muốn biết sách về ông Ba Quốc gay cấn không, mời đọc! - Ảnh 2.

Quyển sách Ông tướng tình báo bí ẩn và những điệp vụ siêu hạng vừa tái bản để kịp ra mắt bạn đọc

FIRST NEWS

Lấy mốc 20 năm nhìn lại sau khi nhà hoạt động tình báo Ba Quốc qua đời, mốc mà như lời bộc bạch của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh khi viết lời giới thiệu cho sách là cần một "độ lùi" thời gian nhất định để "lắng", Ông tướng tình báo bí ẩn và những điệp vụ siêu hạng có cả những chi tiết quý giá về quãng đời của ông Ba Quốc sau 1975, thậm chí còn lẫy lừng không kém so với thời kỳ trước mốc này. 

Trong lời tác giả, Hoàng Hải Vân nhấn mạnh sau khi nhận được sự khích lệ từ tướng Nguyễn Chí Vịnh, lần đầu tiên, nhiều tư liệu quý giá về cuộc đời cách mạng của lão tướng Ba Quốc sau 1975 được công bố trong phần "Vĩ thanh - Hai mươi năm nhìn lại". 

Hoàng Hải Vân: Muốn biết sách về ông Ba Quốc gay cấn thế nào, mời đọc! - Ảnh 4.

Tác giả Hoàng Hải Vân tặng chữ ký cho độc giả

HUỲNH QUỲNH

Hoàng Hải Vân: Muốn biết sách về ông Ba Quốc gay cấn thế nào, mời đọc! - Ảnh 5.

Ông Lâm Hiếu Dũng, Phó tổng biên tập báo Thanh Niên tham dự buổi giao lưu chiều ngày 17.6

NHỰT THỊNH

Khi được độc giả hỏi trong sách có nhiều chuyện gay cấn không, tác giả Hoàng Hải Vân cười khẳng định dĩ nhiên là có. Ông nói thêm là có những chuyện "đọc rợn cả người". Đồng thời, ông có nhấn mạnh là hãy đọc trong sách để biết thêm về chân dung, cũng như di sản quý báu mà ông Ba Quốc để lại cho ngành khoa học quân sự - chính trị Việt Nam. 

Sáng hôm nay 17.6, tại Đường Sách TP.HCM, Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Xuất bản Việt Nam, Sở TT-TT TP.HCM, Hội Nhà báo TP.HCM và Báo Thanh Niên đã long trọng khai mạc Tuần lễ Sách của người làm báo với nhiều hoạt động sôi nổi, nhân kỷ niệm 98 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2023).

Tuần lễ Sách của người làm báo lần đầu tiên diễn ra, kéo dài trong khoảng thời gian từ ngày 17.6 - 22.6. Phía đơn vị tài trợ có ông Lê Trần Trường An - Tổng Giám đốc Tổ chức Kỷ lục Việt Nam; ông Dương Duy Lâm Viên – Tổng Thư ký Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam, Giám đốc điều hành Tổ chức kỷ lục gia Việt Nam; ông Trần Hoài Nam – Phó tổng giám đốc Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC). 

Buổi trò chuyện xoay quanh cuốn sách Ông tướng tình báo bí ẩn và điệp vụ siêu hạng là một trong những buổi giao lưu sách mở màn cho tuần lễ sôi động này. Sáng mai 18.6, NXB Trẻ tổ chức buổi giao lưu Nhà báo viết sách. Chiều 18.6, NXB Phụ nữ Việt Nam tổ chức trò chuyện Báo chí là bản nháp đầu tiên của lịch sử - Hành trình của một phóng viên qua Cõi người dưng, giới thiệu một trong những quyển sách dịch tiêu biểu về nghề báo là Cõi người dưng - Nomadland: Đời du dân Mỹ thế kỷ 21

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.