Nhà báo Nga bán huy chương Nobel được hơn 100 triệu USD để giúp trẻ em Ukraine

22/06/2022 06:36 GMT+7

Nhà báo người Nga Dmitry Muratov , tổng biên tập báo Novaya Gazeta, vừa bán đấu giá chiếc huy chương vàng giải Nobel Hòa bình của ông để hỗ trợ trẻ em Ukraine bị ảnh hưởng bởi chiến sự .

Theo hãng tin AFP, phiên đấu giá tại New York được nhà đấu giá Heritage Auctions tổ chức vào ngày 20.6 (giờ địa phương) đã mang lại số tiền lên đến 103,5 triệu USD. Người mua thành công đã đấu giá qua điện thoại và chưa rõ danh tính.

Nhà báo Dmitry Muratov

reuters

Buổi đấu giá nhận được nhiều lời hoan nghênh và những người đấu giá khuyến khích nhau để đẩy giá lên cao. Giá cuối cùng đã khiến mọi người có mặt đều bất ngờ, kể cả ông Muratov.

Tiền đấu giá từ huy chương vàng Nobel Hòa bình của ông sẽ được chuyển cho quỹ của UNICEF nhằm hỗ trợ nhân đạo đối với trẻ em Ukraine bị ảnh hưởng bởi chiến sự.

Ông Muratov được trao giải Nobel Hòa bình vào năm 2021, cùng với nhà báo Maria Ressa ở Philippines. Ban tổ chức vinh danh 2 nhà báo này vì “những nỗ lực nhằm bảo vệ sự tự do ngôn luận”.

Ông nằm trong nhóm nhà báo thành lập tờ Novaya Gazeta vào năm 1993 sau khi Liên Xô tan rã. Năm nay, đây là tờ báo lớn duy nhất chỉ trích Tổng thống Nga Vladimir Putin về những chính sách đối nội và đối ngoại của ông.

Vào tháng 3, báo Novaya Gazeta dừng hoạt động tại Nga, sau khi Moscow đưa ra luật kèm án tù đối với những người chỉ trích chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine. Vào tháng 4, ông Muratov bị hành hung trên xe lửa, khi bị một người tạt sơn dầu trộn axeton khiến ông bị bỏng mắt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.