Nhà giáo trẻ tiêu biểu được T.Ư Đoàn vinh danh là những ai?

12/11/2022 19:32 GMT+7

100 nhà giáo trẻ tiêu biểu toàn quốc được T.Ư Đoàn vinh danh nhân dịp kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20.11. Mỗi nhà giáo được vinh danh là một câu chuyện đẹp về tình yêu, nghị lực và khát vọng cống hiến cho sự nghiệp “trồng người”.

Thầy giáo trẻ giỏi nghề, giỏi hoạt động Đoàn

Nhắc đến thầy giáo trẻ Nguyễn Minh Nguyên (35 tuổi) giáo viên môn địa lý, Bí thư Đoàn Trường THCS-THPT Tân Mỹ (H.Thanh Bình, Đồng Tháp), nhiều người nghĩ ngay về một nhà giáo trẻ giỏi nghề, năng động trong các hoạt động đoàn và phong trào thanh niên.

Thầy giáo Nguyễn Minh Nguyên (thứ 2 từ phải qua) trong một hoạt động của Trường THCS-THPT Tân Mỹ, H.Thanh Bình, Đồng Tháp

trần ngọc

Với vai trò Bí thư Đoàn trường, thầy Nguyên đã thành lập nhiều mô hình mới để hỗ trợ và đồng hành cùng học sinh như: "Niềm tin trao tay", "Hành trình chia sẻ yêu thương", "Chuyến xe đoàn viên", "Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam", "Sách cũ trao tay - tiếp ngay tri thức"... Ngoài ra, thầy Nguyên còn triển khai nhiều mô hình, chương trình nhằm góp phần lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường, thu hút nhiều học sinh tham gia như: "Cánh hoa tránh xa ma túy", "Vòng hoa từ phế thải nhựa"...

Giảng dạy môn địa lý, thầy Nguyên luôn chú trọng đổi mới phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra đánh giá theo hướng lấy học sinh làm trung tâm, phát huy được tư duy độc lập, sáng tạo ở học sinh, hướng dẫn học sinh phương pháp tự học. Nhờ đó, chất lượng dạy học luôn được nâng cao và tạo hứng thú học tập cho học sinh.

Đến nay, thầy Nguyễn Minh Nguyên đã được tặng rất nhiều giải thưởng cao quý như giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2022 của T.Ư Đoàn; có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ năm 2020 của T.Ư Đoàn. Giải thưởng Kim Hồng - giải thưởng cao quý nhất cho tập thể, cán bộ Đoàn xuất sắc tỉnh Đồng Tháp năm 2021. Nhà giáo trẻ tiêu biểu tỉnh Đồng Tháp trong 2 năm 2021-2022; giáo viên giỏi cấp tỉnh và chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm 2021… Thầy Nguyên là 1 trong 100 nhà giáo tiêu biểu toàn quốc năm 2022 được T.Ư Đoàn chọn vinh danh.

Tiến sĩ trẻ đam mê nghiên cứu khoa học

Tiến sĩ Chu Đức Hà (34 tuổi), giảng viên khoa Công nghệ nông nghiệp, Trường ĐH Công nghệ, ĐH Quốc gia Hà Nội là gương nhà giáo được T.Ư Đoàn chọn vinh danh Nhà giáo trẻ tiêu biểu toàn quốc năm 2022.

Tiến sĩ Chu Đức Hà, giảng viên khoa Công nghệ Nông nghiệp, Trường ĐH Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội

CTV

Với nhiệm vụ giảng viên công tác trong lĩnh vực công nghệ nông nghiệp, trong 11 năm qua, tiến sĩ Hà là tác giả chính và đồng tác giả của 163 công bố khoa học trong nước và quốc tế. Trong đó, 72 công trình anh là tác giả chính, 26 công trình là tác giả chính đăng trên tạp chí quốc tế. Anh cũng là đồng tác giả của 3 giống lúa ứng phó với biến đổi khí hậu.

Đến nay, tiến sĩ Chu Đức Hà đã nhận giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2021 và giải thưởng Quả Cầu Vàng trong lĩnh vực công nghệ sinh học năm 2022 của T.Ư Đoàn. Đồng thời, được nhiều bằng khen, giấy khen của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT.

Cô giáo vùng sâu hết lòng vì học sinh

Là Bí thư Đoàn Trường phổ thông dân tộc nội trú Pi Năng Tắc (Ninh Thuận), cô giáo Thạch Thị Ngọc Trân (31 tuổi) đã dành hết tình yêu thương và tuổi thanh xuân cho sự nghiệp giáo dục và học sinh của trường.

Cô Thạch Thị Ngọc Trân (thứ 3, từ phải sang) trong một chuyến hoạt động công tác xã hội

trần ngọc

Cô Trân cho biết Trường phổ thông dân tộc nội trú Pi Năng Tắc là trường vùng sâu, vùng xa nên còn nhiều thiệt thòi. Trường mới được nâng cấp lên khối THPT từ năm 2012 đến nay nên cơ sở vật chất chưa được đầu tư đầy đủ, trang thiết bị dạy học còn thiếu thốn, chưa đủ các phòng chức năng, phòng ở học sinh, nhà vệ sinh. Ngoài ra, hơn 90% người dân ở đây là đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện gia đình khó khăn, họ phải lo kinh tế gia đình nên nhiều gia đình chưa quan tâm đến việc học của học sinh. Nhiều phụ huynh khoán trắng việc học của học sinh cho nhà trường. Đối với trường hợp học sinh có ý định bỏ học, giáo viên gặp nhiều khó khăn khi đi vận động, khó khăn lớn nhất là các em trốn lên nương, rẫy, giáo viên phải tìm các em vận động trở lại lớp rất vất vả.

Để giúp đỡ các em học sinh, cô Trân đã nhận đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong học tập và sinh hoạt. Đồng thời, tìm cách huy động các nguồn lực hỗ trợ học sinh trong học tập và sinh hoạt. Chỉ riêng trong năm 2022, cô đã vận động tặng 3 máy tính bảng cho học sinh học trực tuyến; vận động 20 suất hỗ trợ (500.000 đồng/suất) cho học sinh khối 12. Đồng thời vận động 6 đèn năng lượng mặt trời khu nội trú học sinh để các em tiện sinh hoạt, học tập.

Ngoài ra, bằng tình thương với học trò, cô Trân còn là chủ nhiệm nhiều câu lạc bộ (CLB) để hỗ trợ học sinh kỹ năng sống như: CLB Phòng, chống tảo hôn; CLB An toàn giao thông; CLB Sáng tạo xã hội…

Đến nay, cô giáo trẻ này đã nhận nhiều giấy khen, bằng khen các cấp như: danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm học 2021-2022; bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận khen vì đã có thành tích xuất sắc trong các năm học 2019 - 2020, 2020 - 2021…

Nữ giảng viên giỏi chuyên môn, đam mê tình nguyện

Thạc sĩ Nguyễn Thị Hoàng Anh, Trưởng phòng Quản lý đào tạo - Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế Trường CĐ y tế Thái Bình, là một trong số những nhà giáo trẻ tiêu biểu được T.Ư Đoàn chọn vinh danh năm 2022.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Hoàng Anh, giảng viên Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình

CTV

Thành tích nổi bật của chị Nguyễn Thị Hoàng Anh là giải nhì hội thi Sáng tạo khoa học – công nghệ và kỹ thuật tỉnh Thái Bình năm học 2021-2021. Đồng thời, chị là chủ biên sách giáo trình môn dược sĩ dành cho đối tượng cao đẳng và đã nhận được bằng khen của T.Ư.Đoàn vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2016-2020 và bằng khen của Tỉnh đoàn Thái Bình về thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác giai đoạn 2016-2021.

“Giải thưởng nhà giáo trẻ tiêu biểu đã tiếp thêm nguồn năng lượng mới để tôi có thể cống hiến nhiều hơn cho nghề nghiệp của mình. Giải thưởng là một vinh dự và cũng là 1 trọng trách đối với cá nhân tôi trong thời gian tới phải không ngừng hoàn thiện cả về chuyên môn nghiệp vụ và công tác đoàn thể, bên cạnh đó còn có trách nhiệm hơn nữa trong việc vun đắp và phát huy khát vọng cống hiến của thế hệ thanh niên đi sau để xứng đáng với sự tôn vinh của T.Ư Đoàn”, thạc sĩ Nguyễn Thị Hoàng Anh cho biết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.