Nhà hàng nổi từng nức tiếng ở Đồng Hới thành 'đống phế liệu' trên kênh Phóng Thủy

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc

Dù ngành chức năng đã yêu cầu di dời hoặc tháo dỡ trước ngày 20.8 để đảm bảo thoát nước, phòng chống ngập úng, đến nay nhà hàng nổi Biển Đông nhếch nhác như đống phế liệu ở Quảng Trị vẫn 'bất động' trên kênh Phóng Thủy.

Bỏ hoang cả năm giữa khu vực phố đi bộ

Nhà hàng nổi Biển Đông hiện neo đậu tại kênh Phóng Thủy, đoạn nằm giữa đường Phan Bội Châu và đường Đồng Hải, phường Đồng Hới (Quảng Trị). Đây là khu vực người dân và du khách thường xuyên qua lại, một trong những không gian đô thị được địa phương quan tâm về cảnh quan, môi trường.

Nhà hàng nổi từng nức tiếng ở Đồng Hới thành 'đống phế liệu' trên kênh Phóng Thủy- Ảnh 1.

Nhà hàng nổi Biển Đông từng nức tiếng nay neo đậu trái phép trên kênh Phóng Thủy

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Theo phản ánh của người dân, nhà hàng nổi này đã được kéo vào kênh Phóng Thủy từ lâu nhưng sau đó bỏ hoang. Phần thân nhà hàng xuống cấp, nằm án ngữ trên mặt kênh, vừa gây mất mỹ quan đô thị vừa ảnh hưởng đến cảnh quan và môi trường khu vực.

Nhà hàng nổi từng nức tiếng ở Đồng Hới thành 'đống phế liệu' trên kênh Phóng Thủy- Ảnh 2.

Mùa mưa bão đang đến gần, việc sớm có phương án xử lý, di dời hoặc tháo dỡ nhà hàng nổi là cần thiết

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Nhà hàng nổi từng nức tiếng ở Đồng Hới thành 'đống phế liệu' trên kênh Phóng Thủy- Ảnh 3.

Hai bên kênh Phóng Thủy là tuyến phố đi bộ, trọng điểm du lịch của địa phương

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Một người dân sống gần đây cho biết sự hiện diện của nhà hàng nổi đã kéo dài cả năm nay. Trong khi đường Phan Bội Châu và đường Đồng Hải là những tuyến phố đi bộ, điểm đến của du khách, một nhà hàng nổi bỏ hoang nằm giữa kênh khiến cảnh quan khu vực trở nên nhếch nhác. Theo người dân, nhiều ý kiến đã được phản ánh đến chính quyền địa phương nhưng nhà hàng nổi vẫn chưa được di dời. 

Từ phản ánh của người dân, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị đã giao Trung tâm Quản lý bảo trì giao thông và hạ tầng kỹ thuật phối hợp Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường Đồng Hới, Công an phường Đồng Hới, Công ty CP môi trường và phát triển đô thị Quảng Bình cùng chủ nhà hàng nổi kiểm tra thực tế tại kênh Phóng Thủy.

Nhà hàng nổi từng nức tiếng ở Đồng Hới thành 'đống phế liệu' trên kênh Phóng Thủy- Ảnh 4.

Cảnh nhếch nhác, sập xệ của nhà hàng nổi Biển Đông

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Qua kiểm tra, các bên thống nhất đề nghị chủ sở hữu phương tiện đường thủy khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo quy định của pháp luật; đồng thời thực hiện di dời hoặc tháo dỡ phương tiện, công trình liên quan. Việc này nhằm đảm bảo khả năng thoát nước, phòng chống ngập úng trong mùa mưa lũ.

Tại buổi làm việc ngày 5.8 ở trụ sở Trung tâm Quản lý bảo trì giao thông và hạ tầng kỹ thuật, các bên thống nhất thời hạn hoàn thành việc di dời hoặc tháo dỡ là trước ngày 20.8.

Đã quá hạn, vẫn chưa di dời hay tháo dỡ

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Thanh Niên, trước đây nhà hàng nổi Biển Đông hoạt động trên sông Nhật Lệ, từng rất có tiếng tăm. Sau đó, chủ nhà hàng chấp hành việc di dời để bàn giao mặt bằng cho Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình (cũ) thực hiện dự án Bến thuyền du lịch Nhật Lệ.

Do chưa tìm được vị trí mới để tiếp tục kinh doanh, nhà hàng nổi được di chuyển vào neo đậu tại kênh Phóng Thủy. Tuy nhiên, đây là khu vực không được phép neo đậu.

Nhà hàng nổi từng nức tiếng ở Đồng Hới thành 'đống phế liệu' trên kênh Phóng Thủy- Ảnh 5.
Nhà hàng nổi từng nức tiếng ở Đồng Hới thành 'đống phế liệu' trên kênh Phóng Thủy- Ảnh 6.
Nhà hàng nổi từng nức tiếng ở Đồng Hới thành 'đống phế liệu' trên kênh Phóng Thủy- Ảnh 7.
Nhà hàng nổi từng nức tiếng ở Đồng Hới thành 'đống phế liệu' trên kênh Phóng Thủy- Ảnh 8.

Những gì còn lại của nhà hàng nổi không khác gì đống phế liệu

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Việc một phương tiện đường thủy không còn hoạt động nhưng neo đậu lâu ngày tại kênh mương không chỉ ảnh hưởng cảnh quan mà còn đặt ra yêu cầu xử lý để đảm bảo khả năng vận hành hệ thống thoát nước đô thị, nhất là khi mùa mưa bão đang đến gần.

Nhà hàng nổi từng nức tiếng ở Đồng Hới thành 'đống phế liệu' trên kênh Phóng Thủy- Ảnh 9.

Sự tồn tại kéo dài của công trình bỏ hoang giữa khu vực đô thị khiến người dân bức xúc

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Trong văn bản sau buổi kiểm tra, ngoài thời hạn di dời hoặc tháo dỡ công trình trước ngày 20.8, ngành chức năng còn yêu cầu trong thời gian chưa hoàn thành việc di dời, tháo dỡ, nếu xảy ra cháy nổ hoặc sự cố khác, chủ nhà hàng nổi phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Sau thời hạn 20.8, nếu chủ phương tiện không chấp hành việc di dời hoặc tháo dỡ theo yêu cầu, các đơn vị liên quan sẽ phối hợp tổ chức xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Thế nhưng, đến ngày 13.9, tức đã hơn 3 tuần kể từ thời hạn phải hoàn thành việc di dời hay tháo dỡ, nhà hàng nổi Biển Đông vẫn "bất động" trên kênh Phóng Thủy.



Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.