'Nhà khoa học' 13 tuổi chinh phục sân chơi lớn

30/10/2022 16:38 GMT+7

Luka Nguyen, cậu bé 13 tuổi sống tại TP.Henderson, bang Nevada (Mỹ), đã lọt vào nhóm 30 n hà khoa học trẻ tuổi dự vòng chung kết cuộc thi Broadcom MASTERS diễn ra từ ngày 28.10 - 2.11 tại Washington D.C, theo tờ Las Vegas Review-Journal.

Luka Nguyen cùng chiếc máy bay giúp gieo cấy cây đước

Las Vegas Review-Journal

Đây là cuộc thi dành cho học sinh trung học có dự án chuyên về lĩnh vực STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học) do Hiệp hội Khoa học (Mỹ) tổ chức. Các thí sinh sẽ cạnh tranh các giải thưởng có tổng trị giá hơn 100.000 USD.

Luka là cậu bé đam mê khoa học và dự án nghiên cứu trồng cây đước để giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu của cậu đã nằm trong số 30 dự án vào vòng chung kết trong tổng số 1.807 thí sinh.

Kể về ý tưởng này, Luka cho biết từng đến Bali (Indonesia) và biết được về thảm họa động đất sóng thần gây phá hủy trên diện rộng nhưng cây đước đã giúp bảo vệ nhiều vùng ven biển. Loài cây này không chỉ bảo vệ hệ sinh thái mà còn hấp thụ carbon, nên Luka đã nghiên cứu việc trồng cây nhiệt đới này ở hồ Mead ở Nevada, nơi mực nước đã suy giảm vì biến đổi khí hậu. Luka đã trồng các cây đước non và cây đã có rễ và lá trong các bể thủy sinh để so sánh loại nào phát triển tốt hơn và phù hợp hơn cho việc gieo trồng từ máy bay.

Bên cạnh đó, Luka còn chế tạo lại thiết bị bay không người lái của mình để có thể dùng gieo trồng cây đước. Cậu bé cho biết sau khi hoàn thành dự án trồng đước, cậu đã quan tâm hơn đến việc sẽ trở thành một kỹ sư môi trường sau này. Ngoài đam mê khoa học, Luka còn có sở thích mày mò lắp ráp đồ đạc, thích leo núi, bơi lội và tham gia câu lạc bộ hướng đạo sinh. Cậu bé có thể chơi đàn cello và piano.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.