• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

'Trấn lột' tiền của cửa hiệu Việt, chỉ huy cảnh sát Mỹ bị truy tố

23/10/2022 20:30 GMT+7

Viên cảnh sát bị bắt vì đã nhận hối lộ và cưỡng đoạt khoảng 2.500 - 30.000 USD từ các cơ sở kinh doanh do người Việt điều hành.

Đài KTRK đưa tin ông Bobby Joe Espinosa (39 tuổi), cựu phó cảnh sát trưởng của khu vực 4 thuộc quận Harris ở bang Texas (Mỹ), ngày 17.10 bị truy tố vì đã nhận hối lộ và cưỡng đoạt khoảng 2.500 - 30.000 USD từ các cơ sở kinh doanh do người Việt điều hành. Tội danh hối lộ là trọng tội cấp độ hai và có hình phạt tối đa 20 năm tù. Với tội danh ăn cắp, ông Espinosa có thể bị kết án tối đa 10 năm tù.

Bị cáo Bobby Joe Espinosa

Văn phòng Biện lý quận Harris

Theo cáo trạng, từ tháng 9.2021 - 3.2022, ông Espinosa đã mặc đồng phục cảnh sát đến các cơ sở kinh doanh của người Việt ở phía bắc thành phố Houston, ngắt camera an ninh và đe dọa nhân viên để lấy tiền. Ông Espinosa bị cáo buộc mở ngăn kéo máy tính tiền, lọ để tiền boa và cạy mở các máy đánh bạc để trộm tiền. Bị cáo còn đòi tiền của ít nhất 2 cửa hiệu từ tháng 11.2021 - 4.2022 để không kiểm tra những nơi này. Văn phòng Biện lý quận Harris cho biết các cơ sở kinh doanh trên do người nhập cư điều hành, vì vậy, họ rất sợ bị cáo.

Ông Espinosa lần đầu bị buộc tội ăn cắp rồi bị bắt ngày 15.4 và được trả tự do ngày 17.4 sau khi nộp 30.000 USD tiền bảo lãnh. Sau hơn 7 năm làm sĩ quan trong khu vực 4, bị cáo đã bị sa thải ngay sau khi bị bắt.

Cuộc điều tra mở rộng sau đó khiến nhà chức trách tin rằng có thể còn nhiều nạn nhân khác vẫn chưa dám lên tiếng. “Ông ấy dùng huy hiệu cảnh sát để ép buộc, đe dọa và lấy tiền. Chúng tôi tin rằng vẫn còn nhiều nạn nhân nữa chưa báo cáo. Cộng đồng cần biết rằng mọi người đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật cho dù đó là cảnh sát”, Kim Ogg, Ủy viên công tố quận Harris, tuyên bố ngày 18.10. Nhà chức trách quận Harris đang kêu gọi công chúng lên tiếng nếu như họ là nạn nhân của bị cáo Espinosa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.