Nhà máy Foxconn bị ảnh hưởng bởi lệnh phong tỏa

14/03/2022 15:01 GMT+7

Foxconn đã thông báo tạm thời đóng cửa hai trong số các cơ sở sản xuất của họ ở Thâm Quyến ( Trung Quốc ) do lệnh phong tỏa liên quan đến Covid-19 mà chính quyền thành phố này ban hành vào ngày 13.3.

Báo cáo từ Bloomberg cho biết Foxconn đang đóng cửa hai nhà máy ở phía nam, với một trong số đó chịu trách nhiệm sản xuất iPhone cho Apple. Trong nỗ lực giảm thiểu tác động, Foxconn cho biết họ sẽ chuyển hoạt động sản xuất sang các địa điểm khác bên ngoài Thâm Quyến.

Foxconn là đối tác sản xuất iPhone lớn nhất của Apple

reuters

Được biết, Thâm Quyến là trung tâm sản xuất lớn thứ hai của Foxconn tại Trung Quốc. Trong khi đó, thành phố Trịnh Châu là nơi sản xuất iPhone chính của công ty.

Việc đóng cửa nhà máy được đưa ra trong bối cảnh Apple chuẩn bị xuất xưởng những chiếc iPhone SE 2022 mới ra mắt vào tuần trước. Đơn đặt hàng trước của chúng đã được mở từ ngày 11.3 và sẽ chính thức đến tay khách hàng từ ngày 18.3. Hiện vẫn chưa rõ liệu việc đóng cửa nhà máy của Foxconn có ảnh hưởng đến thời gian giao iPhone SE mới hay các thiết bị cầm tay khác của Apple hay không. Tuy nhiên, ngày giao hàng của Mac Studio dự kiến cũng sẽ bị ảnh hưởng. Ngay cả khi không có lệnh phong tỏa, các đơn hàng dành cho Mac Studio đều phải chậm 3 - 4 tuần đối với mẫu M1 Max và 6 - 7 tuần đối với mẫu M1 Ultra.

Bên cạnh đó, cũng chưa rõ lệnh phong tỏa có ảnh hưởng như thế nào đến các công ty công nghệ toàn cầu khác. Việc phong tỏa kéo dài một tuần của Thâm Quyến buộc tất cả doanh nghiệp không thiết yếu phải đóng cửa để chống lại sự gia tăng đột biến của các ca nhiễm Covid-19 tại một trong những trung tâm sản xuất công nghệ bận rộn nhất thế giới trong những ngày qua. Trung Quốc đã áp dụng chính sách Zero Covid kể từ khi bắt đầu đại dịch - một chiến lược yêu cầu đẩy nhanh việc phong tỏa và xét nghiệm hàng loạt ở các khu vực bị ảnh hưởng.

Lệnh phong tỏa nói trên diễn ra trong bối cảnh các công ty công nghệ lớn vẫn đang phải tiếp tục vật lộn với tình trạng thiếu chip toàn cầu, một phần do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Nhà máy Foxconn cũng là nạn nhân của nhiều đợt phong tỏa khác nhau.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.