Nhà máy rác Đà Lạt tê liệt, dồn ứ 400 tấn rác do cây thông ngã làm mất điện

05/01/2022 20:16 GMT+7

Sau 17 giờ xảy ra sự cố cây thông bị ngã, làm gãy trụ điện trung thế khiến Nhà máy xử lý rác Đà Lạt tê liệt, đến chiều tối 5.1 mới vận hành trở lại.

Tối 5.1, ông Cao Trần Quốc Trí, quản lý Nhà máy xử lý chất thải rắn TP.Đà Lạt (Nhà máy rác Đà Lạt, Lâm Đồng) thuộc Công ty TNHH Năng lượng xanh, cho biết sau 17 giờ xảy ra sự cố cây thông bị đốt gốc ngã, làm gãy trụ điện trung thế khiến Nhà máy xử lý rác Đà Lạt tê liệt, đến chiều tối 5.1 mới có thể vận hành trở lại.

Công nhân điện lực khắc phục sự cố cây thông ngã làm gãy trụ điện trung thế cung cấp điện cho Nhà máy rác Đà Lạt

NMRĐL

Ông Trí cho biết khoảng 1 giờ 30 ngày 5.1, khi ê kíp công nhân đang vận hành dây chuyền xử lý rác thì đột ngột bị mất điện. Kiểm tra nhanh thì phát hiện một cây thông 3 lá đường kính gốc hơn 40 cm nằm sát mặt đường, cách cổng nhà máy khoảng 300 m bị ngã làm làm gãy trụ điện trung thế cung cấp điện cho nhà máy.

Tại hiện trường lá và gốc cây thông vẫn còn tươi nhưng phần gốc bị đẽo một phần và bị đốt cháy. Trụ điện trung thế 3 pha gãy đổ khiến lửa bốc cháy dữ dội. Nguyên nhân thông ngã được xác định do người dân đốt đường ranh quanh vườn cà phê để lửa bén làm cháy gốc.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng TP.Đà Lạt phối hợp với UBND xã Xuân Trường xác minh, làm rõ.

Hiện trường cây thông ngã làm gãy trụ điện trung thế 3 pha

ĐLLĐ

Ngay trong đêm, quản lý Nhà máy rác Đà Lạt báo cáo nhanh tới UBND TP.Đà Lạt về sự cố trên, đồng thời báo cho Công ty Điện lực Lâm Đồng nhờ giúp đỡ xử lý sự cố.

Sự cố cây thông ngã làm gãy trụ điện trung thế gây thiệt hại hàng chục triệu đồng

ĐLĐL

Rạng sáng 5.1, lực lượng công nhân điện lực Đà Lạt đến hiện trường khẩn trương khắc phục sự cố, lắp mới trụ điện để nối lại nguồn điện 3 pha. Đến 17 giờ 30 Nhà máy rác Đà Lạt mới có thể vận hành trở lại sau 17 tiếng tê liệt. Ông Trí cho biết thêm, hiện nay mỗi ngày nhà máy tiếp nhận khoảng 260 tấn rác, nhưng do sự cố cây thông ngã làm mất điện khiến lượng rác đang dồn ứ trên 400 tấn.

Đến chiều tối 5.1, Nhà máy rác Đà Lạt mới có thể vận hành trở lại sau hơn 17 giờ tê liệt vì mất điện

lâm viên

Tối cùng ngày, ông Nguyễn Văn Trí, Giám đốc Điện lực Đà Lạt cho biết sự cố cây thông ngã làm gãy trụ điện trung thế 3 pha ngoài gây thiệt hại cho Nhà máy rác Đà Lạt, còn gây thiệt hại cho ngành điện hàng chục triệu đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.