Nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange phản đối việc dẫn độ đến Mỹ

Khánh An
Khánh An
24/12/2021 07:30 GMT+7

Các luật sư của ông Julian Assange nộp đơn kháng cáo phán quyết của tòa án ở Anh cho phép dẫn độ ông đến Mỹ để xét xử về cáo buộc tiết lộ bí mật quân sự .

Ông Julian Assange rời tòa vào ngày 13.1.2020

reuters

Hãng AFP ngày 24.12 dẫn lời hôn thê Stella Moris của nhà sáng lập trang web WikiLeaks Julian Assange cho hay các luật sư của ông đã kháng cáo quyết định của tòa án Anh về việc có thể dẫn độ ông đến Mỹ.

Tòa án tại London vào ngày 10.12 đảo ngược một phán quyết trước đó cho rằng sẽ là “đàn áp” nếu trục xuất ông Assange (50 tuổi, quốc tịch Úc) đến Mỹ, do tình trạng sức khỏe tâm thần của ông và nguy cơ tự sát.

Trong phán quyết mới nhất, tòa cho rằng Mỹ đã đưa ra nhiều đảm bảo như không giam giữ ông tại nhà tù an ninh bậc nhất ADX ở Colorado hay đưa ông đến Úc để thụ án sau khi bị tuyên án.

Mỹ muốn xét xử ông Assange vì trang WikiLeaks năm 2010 tiết lộ những tài liệu quân sự bí mật liên quan cuộc chiến của Mỹ ở Afghanistan và Iraq.

Hôn thê Stella Moris của ông Assange

reuters

Chính phủ Mỹ đã truy tố nhân vật này về 18 cáo buộc liên quan việc công bố 500.000 hồ sơ mật trên. Ông có thể bị tuyên án đến 175 năm tù tại Mỹ, dù chưa thể ước tính chính xác về mức hình phạt.

Bà Moris, người theo nghề luật sư và có 2 con với ông Assange, cho hay rằng các luật sư của hôn phu mình đã nộp đơn kháng cáo vào ngày 23.12. Bà cho rằng tòa án tối cao sẽ không ra quyết định trước tuần thứ 3 của tháng 1.

Ông Assange bị bắt giữ từ năm 2019, dù đã thụ án về việc vi phạm điều kiện tại ngoại trong một vụ án khác. Ông đã ở tại Đại sứ quán Ecuador tại London trong 7 năm để tránh bị đưa đến Thụy Điển đối diện cáo buộc tấn công tình dục. Cáo buộc này sau đó đã được rút lại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.