Nhà thờ chính tòa đổ chuông nguyện hồn 600.000 nạn nhân Covid-19 ở Mỹ

11/06/2021 14:46 GMT+7

Chuông Nhà thờ Chính tòa Quốc gia ở thủ đô nước Mỹ đã vang lên 600 lần vào hôm 10.6. Mỗi tiếng chuông tượng trưng cho 1.000 người Mỹ đã chết do Covid-19 .

Đây là con số tử vong chính thức của Mỹ sau 15 tháng đối mặt với đại dịch, cho dù chương trình tiêm chủng quốc gia đã giúp tỷ lệ lây nhiễm và tử vong giảm đi đáng kể. 

Chương trình tiêm chủng quốc gia đã giúp số ca nhiễm và tử vong giảm đi đáng kể.

Reuters

Tính đến nay, gần 52% dân số Mỹ đã được tiêm ít nhất 1 liều vắc xin ngừa Covid-19 và 42,5% đã được tiêm chủng đầy đủ, theo CDC. 
Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) cho biết tính đến ngày 9.6, tổng số người chết ở Mỹ là 595.625. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đưa ra con số của toàn thế giới là 3.758.560. 

Số ca nhiễm Covid-19 mới mỗi ngày ở Mỹ giảm đi đáng kể.

Chụp màn hình Bloomberg

Chuông Nhà thờ Chính tòa Quốc gia từng rung lên cho các nạn nhân Covid-19 vào ngày 15.12.2020, khi con số lên tới 300.000 người. 
Số ca tử vong hàng ngày ở Mỹ đã giảm xuống còn 432 vào hôm 9.6, từ mức cao nhất gần 4.500 trường hợp vào ngày 12.1.2021.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.