Nhà thơ Hồ Thi Ca và họa sĩ Lê Hiếu lần đầu tiên 'làm chuyện không ngờ'

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
23/12/2022 17:42 GMT+7

Lần đầu tiên, loại hình nghệ thuật thi - họa được kết hợp ăn ý không thể ngờ tới của hai nhân vật nổi tiếng: nhà thơ Hồ Thi Ca và họa sĩ Lê Hiếu, hiện triển lãm trưng bày tại tòa nhà Liên hiệp các Hội VHNT TP.HCM.

Với hy vọng sẽ mang đến cho công chúng nghệ thuật nước ta một cách thưởng lãm mới, từ đó sẽ có những cảm xúc mới nên triển lãm thi – họa của nhà thơ Hồ Thi Ca và họa sĩ Lê Hiếu giới thiệu đến người xem 45 tranh sơn dầu vẽ phong cảnh, chân dung, bố cục được sáng tác bởi họa sĩ Lê Hiếu. Tất cả là những tranh mới được họa sĩ sáng tác trong thời kỳ TP.HCM bị đại dịch Covid-19 và tuyển chọn thời gian gần đây.

Nhà thơ Hồ Thi Ca (phải) trả lời phỏng vấn báo chí tại sự kiện

Các đồng nghiệp đến chúc mừng ngày vui của ông

Triển lãm thi – họa của nhà thơ Hồ Thi Ca và họa sĩ Lê Hiếu còn mang đến 42 bài thơ đề tranh mà tên 42 bài thơ này cũng là tên mà nhà thơ Hồ Thi Ca đặt cho 42 bức tranh của họa sĩ Lê Hiếu

Bức chân dung họa sĩ Lê Hiếu vẽ nhà thơ Hồ Thi Ca

nvcc

Triển lãm thi – họa của nhà thơ Hồ Thi Ca và họa sĩ Lê Hiếu còn mang đến 42 bài thơ đề tranh mà tên 42 bài thơ này cũng là tên mà nhà thơ Hồ Thi Ca đặt cho 42 bức tranh của họa sĩ Lê Hiếu. Mỗi bức tranh sẽ được treo cùng một bài thơ, bài thơ nói lên hoặc mở rộng thêm cho ý nghĩa cái đẹp của tranh.

Được biết, chủ đề cuộc triển lãm được đặt theo tên của hai bức tranh cũng là hai bài tứ tuyệt của nhà thơ Hồ Thi Ca:

NỒNG NÀN

Từ màu môi mới thêm hồng

Nụ hôn tưởng lạnh bỗng nồng nàn nhau

Môi em níu hết sắc màu

Nửa trời nửa đất thốt câu yêu người...

MÙA XANH

Khi em đến thì mùa xanh vừa đến

Áo bay xanh ngát trời đất thiên hà

Môi ai chúm một đồng tiền rơi xuống

Anh nhặt và nghe gió xuân qua.

Chủ đề cuộc triển lãm được đặt theo tên của hai bức tranh Nồng nànMùa xanh

Mỗi bức tranh sẽ được treo cùng một bài thơ, bài thơ nói lên hoặc mở rộng thêm cho ý nghĩa cái đẹp của tranh

nvcc

Triển lãm nghệ thuật thi - họa của nhà thơ Hồ Thi Ca và họa sĩ Lê Hiếu sẽ diễn ra đến hết ngày 25.12 tại Sảnh chính (tầng trệt) Tòa nhà Liên hiệp các Hội VHNT TP.HCM (số 81 Trần Quốc Thảo, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM). Toàn bộ số tiền bán tranh sẽ ủng hộ cho đồng bào nghèo dân tộc Tây nguyên đón Xuân theo chương trình từ thiện định kỳ hằng năm của nhóm Fiat Art Sài Gòn.

Nhà thơ Hồ Thi Ca

Tên thật là Hồ Bửu Trân, sinh ngày 20.9.1958 quê quán: xã Gia Lộc, thị trấn Trảng Bàng (Tây Ninh). Cử nhân Ngữ văn Đại học Sư phạm TP.HCM (khoá 1976-1980). Sáng tác văn học từ 1976. Hội viên sáng lập Hội Nhà văn TP.HCM, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam.

Tác phẩm đã xuất bản:

* Bài thơ Dấu chân phía trước (1981)

* Tập thơ Đám mây cầu vồng ( NXB Măng Non, 1983)

* Truyện dài Bay đi thoáng mây buồn ( NXB Trẻ, 1992)

* Truyện dài Thiên thần Mi-nhon & cát bụi (đăng trọn bộ trên báo Mực Tím, 1992)

* Truyện dài Vụ án hoàng tử bé (đăng trọn bộ trên báo Mực Tím, 1995; NXB Trẻ, 1997)

* Tập thơ Thơ dưới vòm lá (NXB Trẻ, 1999)

* Tập truyện Những kẻ yêu hoa (NXB Trẻ, 2002)

* Truyện dài Xin lỗi người dưng ( NXB Kim Đồng, 2003)

* Khoảng 50 bài thơ được các nhạc sĩ phổ thành ca khúc, hợp xướng.

Họa sĩ Lê Hiếu

Tên thật: Lê Trí Hiếu, ngày sinh: 03.9.1958.

Quê quán: Huyện Châu Thành (Tây Ninh), hội viên Hội Mỹ thuật TP.HCM và hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam.

Họa sĩ Lê Hiếu từng được Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam tặng thưởng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp VHNT Việt Nam; Nguyên Trưởng ban mỹ thuật Dominiart, thành viên nhóm Fiat Art Sài Gòn.

Triển lãm nghệ thuật thi - họa của nhà thơ Hồ Thi Ca và họa sĩ Lê Hiếu đang mở cửa phục vụ khách yêu mỹ thuật đến chiêm ngưỡng tranh đẹp và nghiền ngẫm những câu thơ hay của hai tài hoa đất phương Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.