Nha Trang kỷ niệm 45 năm được nâng cấp lên thành phố

30/03/2022 16:56 GMT+7

Sáng 30.3, TP.Nha Trang (Khánh Hòa) tổ chức lễ kỷ niệm 45 năm ngày TX.Nha Trang được nâng cấp lên thành phố (30.3.1977 - 30.3.2022).

Trong bài diễn văn kỷ niệm, ông Hồ Văn Mừng - Ủy viên Dự khuyết T.Ư Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Nha Trang, đã ôn lại chặng đường 45 năm xây dựng và phát triển của TP.Nha Trang.

Ông Hồ Văn Mừng, Bí thư Thành ủy TP.Nha Trang

Thế quang

Thời điểm trước khi có dịch Covid-19 (năm 2019), TP.Nha Trang đón 6,5 triệu lượt khách du lịch/năm; doanh thu du lịch gần 24.259 tỉ đồng. Giai đoạn 2015 - 2020, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng bình quân 16,16 %/năm. Các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, nông - ngư nghiệp cũng có sự phát triển đáng khích lệ. Trước dịch Covid-19, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 3.442 tỉ đồng.

TP.Nha Trang là trung tâm du lịch của khu vực Nam Trung bộ

Thế Quang

Ông Hồ Văn Mừng cho biết, mục tiêu hướng đến của TP.Nha Trang là “trung tâm du lịch biển quốc tế” và trở thành thành phố tổ chức các sự kiện văn hóa cấp quốc gia và quốc tế; là trung tâm giáo dục - đào tạo, du lịch của vùng duyên hải Nam Trung bộ và Tây nguyên như tầm nhìn và mục tiêu của đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đã xác định.

Nha Trang là thành phố ven biển, là trung tâm chính trị kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Khánh Hòa. TP.Nha Trang có diện tích tự nhiên 251 km2, bờ biển dài 43 km, có vịnh biển Nha Trang là một trong những vịnh biển đẹp nhất thế giới gồm 19 đảo lớn, nhỏ nằm rải rác xa, gần...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.