Nhà Trắng quảng bá luật cơ sở hạ tầng 1.000 tỉ USD

Văn Khoa
Văn Khoa
21/08/2022 10:30 GMT+7

Reuters hôm qua đưa tin Nhà Trắng đang tăng cường nỗ lực quảng bá luật chi tiêu cơ sở hạ tầng trị giá 1.000 tỉ USD cũng như nỗ lực cải thiện đường sá, cầu cống, sân bay và giảm lượng khí thải.

Theo đó, Bộ trưởng Giao thông vận tải Mỹ Pete Buttigieg sẽ đến các tiểu bang Florida, Oklahoma, Minnesota, Ohio, Nevada và New Hampshire từ ngày 23 - 26.8 để thảo luận về luật cơ sở hạ tầng. Trong chuyến công du, ông Buttigieg sẽ giới thiệu các khoản tài trợ được phê duyệt trong luật cơ sở hạ tầng, được thông qua vào tháng 11.2021.

Tổng thống Joe Biden ký ban hành luật đầu tư cơ sở hạ tầng và việc làm vào tháng 11.2021

Reuters

Tính đến nay, chính quyền Tổng thống Joe Biden đã tài trợ cho hơn 5.000 dự án và giải ngân 113 tỉ USD. Từ đây đến cuối năm 2022, chính quyền Tổng thống Biden dự kiến tài trợ thêm hàng tỉ USD cho nhiều dự án, trong đó có các trạm sạc xe điện.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với Reuters mới đây, Điều phối viên cơ sở hạ tầng Nhà Trắng Mitch Landrieu cho hay các cơ quan liên bang đang hợp tác chặt chẽ với các tiểu bang và thành phố trong nhiều chương trình tài trợ.

Ngày 17.8, Bộ Thương mại Mỹ cho hay tất cả 50 tiểu bang đã nộp đơn xin khoản tài trợ cho việc lập kế hoạch ban đầu theo quỹ 42,45 tỉ USD để mở rộng internet băng thông rộng đến những khu vực chưa có đường truyền này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.