Nhận cú sốc trận ra quân VCK U.21 quốc gia, HLV Thạch Bảo Khanh nói gì?

20/12/2021 19:57 GMT+7

Với vị thế của nhà đương kim vô địch, U.21 Viettel tất nhiên được đánh giá cao hơn chủ nhà PVF ở trận khai mạc của VCK U.21 quốc gia. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Thạch Bảo Khanh đã bất ngờ nhận thất bại với tỷ số 1-3.

HLV Thạch Bảo Khanh sững sờ khi đội bóng của mình thua đậm ở trận ra quân

khả hòa

HLV Thạch Bảo Khanh chia sẻ: “Hôm nay, đội chủ nhà PVF thực sự đã chơi một trận rất hay. Họ tổ chức tốt, trong cả phòng ngự lẫn tấn công. Đặc biệt, PVF chơi triển khai bóng nhỏ và phối hợp nhóm một cách nhuần nhuyễn”.

Trước khi diễn ra cho đến khi thời gian trận đấu đã trôi qua được 15 phút, ít ai có thể nghĩ rằng U.21 PVF có thể chơi hay đến như vậy trước một đối thủ “cứng cựa” như Viettel. Đội chủ nhà tiếp cận trận đấu bằng cách chủ động chọn lối chơi phòng ngự nhưng cũng tỏ ra rất sắc bén trong những pha phản công.

Nguyên Hoàng (10) ghi bàn đưa U.21 PVF vượt lên dẫn trước

khả hòa

Trong khi đó, U.21 Viettel nắm quyền kiểm soát trong 1/3 quãng thời gian đầu của hiệp 1 những hoàn toàn bế tắc trong việc tìm đường đến khung thành đối phương. Kể từ khi có bàn thắng mở tỷ số, U.21 PVF đã lấy lại thế trận và thậm chí là có phần lấn lướt so với đối phương.

“Chúng tôi thực sự không có ý chủ quan trước PVF. Khi nhận bàn thua thì bắt buộc phải đẩy đội hình lên để tìm bàn thắng gỡ hòa. Từ đó, chúng tôi để lộ ra khoảng trống và PVF đã tận dụng tốt những pha phản công để ghi thêm bàn thắng”, cựu cầu thủ Thể Công cho biết.

U.21 Viettel (trắng) chơi khá bế tắc trước chủ nhà PVF

khả hòa

Bên cạnh đó, HLV Thạch Bảo Khanh cũng cho biết đội hình của U.21 Viettel đã bị sứt mẻ nhiều kể từ vòng loại cho đến khi vào đến vòng chung kết. Đặc biệt là trường hợp của Nguyễn Hữu Thắng. Tiền vệ của U.23 Việt Nam không nằm trong danh sách đăng ký thi đấu U.21 Viettel trận khai mạc gặp U.21 PVF. Bên cạnh đó, một vài cầu thủ quan trọng khác cũng không thể thi đấu vì chấn thương. Từ đó, sức mạnh của U.21 Viettel cũng bị ảnh hưởng đáng kể.

Ở vòng loại, U.21 Viettel cũng từng sẩy chân đầy bất ngờ ở lượt trận thứ 2 trước tân binh U.21 Nutifood. Tuy nhiên, sau trận đấu này, đội bóng của HLV Thạch Bảo Khanh đã rút kinh nghiệm và kết thúc vòng bảng với vị trí nhất bảng C. Hi vọng, sau trận thua đậm trước U.21 PVF, U.21 Viettel sẽ nhanh chóng lấy lại tinh thần và thể hiện thực lực của mình ở những trận đấu tiếp theo ở vòng bảng của VCK U.21 quốc gia.

BTC chân thành cám ơn sự đồng hành của Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF, Tổng Công ty Hàng Không Việt Nam – Vietnam Airlines, Công ty TNHH LabHouse Việt Nam, Tập đoàn Trung Nguyên Legend và các đơn vị: Tổng Công ty Becamex IDC, Công ty thể thaoĐộng Lực, Công ty TNHH CaFe The Town, Công ty TNHH Nước Giải khát SUNTORY PEPSICO Việt Nam, Công ty Cổ phần TopenLand.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.