Nhận thức sâu sắc vị trí đặc biệt về quốc phòng, an ninh của An Giang

12/01/2023 08:18 GMT+7

Trong năm 2023, Chủ tịch Quốc hội lưu ý trên cơ sở chỉ đạo của T.Ư, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang cần tiếp tục nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn nữa vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh của An Giang.

Chiều 11.1, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới thăm, chúc tết và tặng quà cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh An Giang.

Phát biểu tại đây, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng vì trong năm 2022, lực lượng vũ trang địa phương đã có rất nhiều nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao. “Kết quả này đã góp phần rất quan trọng để tỉnh An Giang hoàn thành tốt đẹp nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và các nhiệm vụ khác trong năm 2022”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Trong năm 2023, Chủ tịch Quốc hội lưu ý trên cơ sở chỉ đạo của T.Ư, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang cần tiếp tục nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn nữa vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh của An Giang đối với vùng Tây Nam bộ nói riêng và với cả nước nói chung.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Ban Chấp hành T.Ư, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng, Quân khu về công tác quân sự, quốc phòng trong bối cảnh nước ta đang tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị lực lượng vũ trang tỉnh An Giang chú trọng nâng cao năng lực dự báo, phân tích, đánh giá tình hình, tham mưu, đề xuất cấp trên xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống, nhất là các tình huống phức tạp, địa bàn trọng điểm, nhạy cảm, biên giới. Thực hiện tốt công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế và bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia trên địa bàn.

Cùng với đó, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu thực hiện tốt công tác xây dựng thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc; thực hiện nghiêm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, đặc biệt trong thời điểm Tết Quý Mão 2023. Bên cạnh lực lượng chính quy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang hết sức quan tâm tới lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị lực lượng vũ trang địa phương tích cực tham gia phát triển kinh tế, xã hội; làm tốt hơn nữa công tác dân vận, tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, hỗ trợ giúp đỡ, bảo vệ nhân dân phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó máu thịt với nhân dân để củng cố thế trận lòng dân ngày càng vững chắc. Tỉnh tiếp tục xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; tinh, gọn, chính quy; chú trọng xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” gắn với xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; phát huy vai trò nêu gương của lãnh đạo, chỉ huy các cấp; kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, góp phần giữ vững và làm đẹp thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Cùng ngày, tại TP.Châu Đốc (An Giang), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác T.Ư đã tới thăm, chúc tết, trao 200 phần quà tặng các gia đình chính sách, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, 6 cháu thiếu nhi là con nuôi các đồn biên phòng trên địa bàn tỉnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.